Bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc

VHO-Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, chiều 4.11, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc.

Bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc - ảnh 1

Trao giải cho các đoàn đoạt thành tích cao

Theo Ban tổ chức, Ngày hội đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho người tham dự, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong thời kỳ hội nhập đất nước. Đối với hoạt động Liên hoan Nghệ thuật quần chúng, các tiết mục biểu diễn có sự đầu tư công phu, nội dung phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của các tỉnh vùng Đông Bắc nói chung, các tỉnh tham gia ngày hội nói riêng. Tính nghệ thuật được nâng lên rõ rệt từ phối bài ca, hát đến dàn dựng múa, trong nhạc đệm chủ yếu nhạc cụ dân tộc truyền thống đã tạo được sự hấp dẫn, thu hút người xem.

Về hoạt động trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống, mỗi tỉnh đã lựa chọn và dàn dựng một trích đoạn lễ hội thể hiện nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của dân tộc  ở địa phương mình. Các lễ hội, nghi thức, sinh hoạt văn hóa đã mô phỏng một cách khái quát đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian của dân tộc, diễn ra trang trọng đúng phong tục như một minh chứng về sự phong phú, đa dạng và nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc, có sự kế thừa các yếu tố văn hoá truyền thống đậm bản sắc của đồng bào dân tộc

Đối với hoạt động thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc, 8 đoàn tham gia với hơn 300 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã có sức cuốn hút mạnh mẽ đối với khán giả. Ban tổ chức đã trao 35 bộ Huy chương cho các vận động viên đọat thành tích Nhất, Nhì, Ba thuộc 6 môn thi đấu và trao giải toàn đoàn cho các đoàn.

Dự kiến, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI sẽ được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn.

Tin, ảnh: THANH NGỌC

Ý kiến bạn đọc