Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

8 nước yêu cầu ông chủ Facebook ra điều trần trước Quốc hội

Thứ Sáu 30/11/2018 | 09:10 GMT+7

VHO- Những bê bối liên tiếp xảy đến trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng cũng như tình hình tài chính của Facebook.

 Giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg trong buổi điều trần chung của Ủy ban Thương mại, Ủy ban Giao thông và Khoa học Thượng viện Hoa Kỳ và Ủy ban Tư pháp Thượng viện, ngày 10.4.2018 tại Washington, DC Ảnh: Jim Watson/AFP

Theo tờ Financial Time, Facebook đã thực hiện kháng cáo chống lại án phạt trị giá 500.000 bảng Anh (tương đương với 640.000 USD) từ cơ quan giám sát và bảo vệ dữ liệu tại Anh. Theo phía công ty này, án phạt đó là không hợp lý. Trước đó, các nhà chức trách Anh cũng cho biết họ đã thất bại trong việc kiểm tra ứng dụng và công bố chứng cứ về việc nhà phát triển của Facebook đã “vi phạm pháp luật nghiêm trọng”. Các cáo buộc của cơ quan giám sát và bảo vệ dữ liệu của Anh bắt nguồn từ vụ bê bối xảy ra hồi tháng 3 năm nay, khi công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica có trụ sở tại Anh bị phanh phui đã sử dụng dữ liệu thu thập được từ hơn 50 triệu người dùng Facebook, nhằm tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Cơ quan giám sát cho rằng, việc rò rỉ dữ liệu của Facebook còn tác động đến kết quả cuộc trưng cầu dân ý về Brexit vừa qua.

Ban đầu, khoảng 1,1 triệu người Anh được báo cáo bị rò rỉ thông tin, sau đó Cambridge Analytical cho biết, họ chỉ nắm giữ các dữ liệu được cấp phép thuộc khoảng 30 triệu người. Tuy nhiên, Facebook đã thực hiện các hình thức kháng án đối với cáo buộc này bằng lập luận, Văn phòng Ủy viên Thông tin Vương quốc Anh (ICO) không đưa ra được các bằng chứng xác đáng trong việc Facebook đã thực hiện hành vi chia sẻ dữ liệu với Cambridge Analytical. Phó chủ tịch Facebook và luật sư của công ty tại châu Âu Anna Benckert cho biết trong một tuyên bố mới đây: “Lý do mà ICO đưa ra thách thức một số nguyên tắc cơ bản về cách mà người dùng chia sẻ thông tin trực tuyến, chứ không chỉ dừng lại ở phạm vi công việc của Facebook nói riêng. Đây chính là cơ sở để chúng tôi chọn kháng nghị”.

Dù vậy, theo BBC, ICO vẫn quyết định mức phạt tối đa đối với Facebook lên đến 640.000 USD vì đã đặt người dùng tại Anh vào nguy hiểm và chưa làm đủ trách nhiệm về giải quyết các hậu quả sau khi sự việc đã xảy ra. Luật sư Anna Benkert lập luận: “Cuộc điều tra xuất phát từ sự lo ngại dữ liệu của công dân Anh có thể bị ảnh hưởng bởi Cambridge Analytical, tuy nhiên đến nay họ đã xác nhận rằng không có bằng chứng chứng minh việc ông Aleksandr Kogan (người thiết kế ứng dụng thisisyourdigitallife để khai thác thông tin của 87 triệu người dùng Facebook) có hành vi chia sẻ dữ liệu có được với phía Cambridge Analytical, hay được dùng bởi các thành viên trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit”. Kết luận từ phía Facebook đồng nghĩa với tuyên bố, điểm cốt lõi trong lập luận của ICO không còn liên quan đến sự kiện về Cambridge Analytical.

Một cơ quan độc lập có tên General Regulatory Chamber sẽ xem xét đơn kháng cáo và đưa ra tuyên bố chính thức trong thời gian tới. Nếu quyết định này vẫn chưa thỏa đáng đối với Facebook, công ty có quyền chuyển hồ sơ lên Tòa phúc thẩm. ICO cho biết họ chưa nhận được thông báo về đơn kháng cáo của Facebook. ICO cũng từng nói rằng, khoản phạt 640.000 USD còn có thể cao hơn nhiều, nếu luật bảo vệ dữ liệu chung của EU có hiệu lực sớm hơn.

Trước đó, theo The Guardian, ba nước bao gồm Brazil, Latvia và Singapore vừa chính thức yêu cầu Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook ra điều trần trước quốc hội về các vấn đề liên quan đến những thông tin sai lệch trên mạng xã hội này. Tính đến nay đã có 8 quốc gia thực hiện việc này. Tuy nhiên, nhà sáng lập của Facebook liên tục trì hoãn và né tránh các yêu cầu tham gia điều trần tại nhiều nước. Kể từ vụ bê bối xảy ra với Cambridge Analytical, Mark Zuckerberg chỉ xuất hiện trước Thượng viện - Hạ viện Mỹ và nghị viện châu Âu.

Những bê bối liên tiếp xảy đến trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng cũng như tình hình tài chính của Facebook. Chỉ trong vòng 6 tuần, giá cổ phiếu của “ông trùm công nghệ” cùng các tập đoàn lớn khác như Apple, Amazon, Netflix và Google đã giảm sút một cách nghiêm trọng, thất thoát lên tới 728 tỉ USD. 

 THỤC LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top