500 cái chống đẩy và 5.000 áo ấm cho trẻ em miền núi

VHO- Cứ mỗi 500 cái chống đẩy (pushup) mà phần mềm của Ban tổ chức ghi nhận thì trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền núi phía Bắc sẽ được nhận thêm 1 chiếc áo ấm này. Mục tiêu mà Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ban tổ chức hướng tới là trao được 5.000 áo ấm.

500 cái chống đẩy và 5.000 áo ấm cho trẻ em miền núi - ảnh 1

Tập thể hoặc cá nhân đều có thể tham gia chương trình tại bất cứ đâu

Buổi phát động được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động ngày 30.11 tại Hà Nội với thông điệp “Thử thách #500Pushups – Lan toả năng lượng, góp áo yêu thương”.  Theo thể lệ, người tham gia chương trình sẽ tải phần mềm (app) Up Beat xuống thiết bị di động của mình, sau đó đăng nhập tài khoản facebook hoặc gmail; rồi nhấn nút “Thử thách #500Pushups – Lan toả năng lượng, góp áo yêu thương”. Ban tổ chức ghi nhận kết quả bằng việc quay video quá trình chống đẩy tại bất cứ đâu và tải lên ứng dụng Up Beat.

Cứ mỗi 500 cái chống đẩy được ghi nhận từ cộng đồng, nhà tài trợ Decathlon Việt Nam sẽ tặng một áo ấm cho Hội Chữ thập đỏ để trao tặng cho đồng bào nghèo các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái... Chương trình còn hướng tới tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ tới 10.000 người trẻ cá nhân hoặc tập thể và lan toả trong cộng đồng.

 Thời gian diễn ra chương trình từ ngày 1.12 đến trước 23h ngày 24.12; thời gian ghi nhận kết quả từ ngày 1.12 đến 23h29 ngày 24.12. Với nhóm người tham gia theo tập thể (trường học, CLB, tổ chức, doanh nghiệp...) sẽ phải đăng ký theo mẫu quy định của Ban tổ chức, chờ phản hồi rồi thực hiện các bước như với cá nhân. Với mỗi cá nhân, tập thể có thành tích tốt, tương đương với việc quyên góp được nhiều áo ấm nhất sẽ được nhận kỷ niệm chương của Ban tổ chức.

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc