Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hàng ngàn người tham dự Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

Thứ Bảy 01/12/2018 | 12:03 GMT+7

VHO- Sáng nay 1.12 tại TP.HCM, hàng ngàn người dân đã tham gia lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS. Chương trình do Bộ Y tế phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức.

Hôm nay 1.12, ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS. Mở đầu tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, một lễ mít tinh cấp quốc gia về phòng chống HIV/AIDS được tổ chức tại TP.HCM. Lễ mít tinh có sự tham dự của hơn 2.500 người gồm lãnh đạo các Bộ, ban ngành, đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ cùng đông đảo người dân…

Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS 

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Đại dịch HIV/AIDS vẫn tiếp tục là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội và tương lai nòi giống của các dân tộc. Năm 2018 là năm thứ 10 liên tiếp, dịch HIV/AIDS ở Việt Nam được khống chế, giảm cả ba tiêu chí: giảm số người nhiễm mới, giảm số người chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS. Tuy nhiên tình hình dịch HIV vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Mỗi năm nước ta vẫn có khoảng hơn 8.000 trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện và cướp đi sinh mạng của 3.000 - 4.000 người. HIV/AIDS vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây gánh nặng bệnh tật và tử vong ở Việt Nam. Thế nhưng vẫn còn ít nhất khoảng 50.000 người nhiễm HIV sống trong cộng đồng mà chưa biết tình trạng nhiễm HIV của mình. 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Lễ mít tinh

Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay có chủ đề “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”, tức là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp. Các hoạt động cụ thể sẽ được tổ chức như truyền thông về Luật Phòng, chống HIV/AIDS, về các chính sách quy định pháp luật có liên quan; tổ chức tư vấn xét nghiệm sớm HIV, vận động những người có hành vi nguy cơ cao đi xét nghiệm HIV định kỳ. 

Ký tên ủng hộ chống kì thị người nhiễm HIV/AIDS tại Lễ mít tinh

Anh Nguyễn Anh Phong, đại diện Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam – điều phối văn phòng phía Nam tại TP.HCM cho biết: "Thông điệp “Không ai bị bỏ lại phía sau” là nền tảng cho các tổ chức về HIV, về sức khỏe giúp cho những người sống chung với HIV có thể tự tin, ổn định và có sức khỏe để tham gia vào quá trình điều trị. Những người chưa có kết quả xét nghiệm HIV cũng như chưa bao giờ đi xét nghiệm HIV nên đi xét nghiệm bởi vì sẽ có được một môi trường y tế an toàn, thân thiện".

Một người dân tham gia tại lễ mít tinh

Việc lựa chọn TP.HCM tổ chức sự kiện quốc gia này mang nhiều ý nghĩa, vì TP.HCM là thành phố lớn nhất nước, có số người nhiễm HIV cao nhấ nước. Hơn nữa đây cũng là thành phố đi đầu triển khai các mô hình và sáng kiến mới nhất về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Do đó, những tác động hay kết quả phòng, chống HIV/AIDS của TP.HCM sẽ có tác động lớn đến chương trình phòng, chống HIV/AIDS quốc gia. Ngoài ra năm 2018 tại TP.HCM còn là năm đánh giá giữa giai đoạn thực hiện mục tiêu 90 – 90 - 90 để hướng đến kết thúc dịch AIDS trên địa bàn thành phố. Việc đánh giá lại tình hình dịch cũng như nỗ lực của mạng lưới phòng chống HIV/AIDS trong thời gian qua là cần thiết, để thấy được những thành công, những khó khăn, thách thức từ đó củng cố và phát triển các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại thành phố bền vững, tiếp tục điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện mục tiêu 90 – 90 – 90  và hướng tới kết thúc dịch HIV/AIDS tại Thành phố năm 2030.

Tham dự lễ mít tinh còn có Đại diện lãnh sự quán Hoa Kỳ, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ

Được biết  từ năm 2014, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á - Thái Bình dương cam kết hưởng ứng mục tiêu này. Từ đó đến nay chúng ta đang kiên trì theo đuổi các mục tiêu này. Liên hợp quốc cũng đã khuyến cáo các quốc gia cần dồn tổng lực để đạt được các mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, đó là cơ sở và điều kiện cần thiết để tiến tới kết thúc dịch AIDS ở Việt Nam vào năm 2030. 

HIẾU NGUYỄN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top