Môn bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội nhất toàn đoàn

VHO- Môn bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc lẩn thứ VIII – 2018 đã kết thúc vào hôm nay (1.12), sau 5 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Qua đó, đoàn Hà Nội với nhiều tay vợt đạt đẳng cấp đã vượt qua TP.HCM để giành vị trí nhất toàn đoàn.

Môn bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội nhất toàn đoàn - ảnh 1

BTC trao thưởng cho các đoàn đạt thứ hạng cao tại giải

Ở ngày thi đấu cuối cùng đã diễn ra trận chung kết hai nội dung đơn nam và đơn nữ. Trong đó trận chung kết đơn nam là cuộc chạm trán giữa tay vợt số 1 Việt Nam hiện nay Đinh Quang Linh thuộc đoàn Quân đội và đối thủ Đoàn Bá Tuấn Anh của Hải Dương. Với bản lĩnh của mình Đinh Quang Linh đã có chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số 4-1 trước tay vợt đến từ Hải Dương để giành HCV. HCĐ nội dung này thuộc về hai tay vợt Nguyễn Đức Tuân của Hải Dương và Nguyễn Anh Tú của Hà Nội.
Trong khi đó ở nội dung đơn nữ, trận chung kết là cuộc đấu nội bộ của đoàn TP.HCM, tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang đã xuất sắc vượt qua người đồng đội Nguyễn Khoa Diệu Khánh với tỷ số 4-2 để giành HCV. Hai tay vợt Nguyễn Bạch Thanh Thư của TP.HCM và Nguyễn Thị Nga của Hà Nội giành HCĐ ở nội dung này. Với tấm HCV ở ngày cuối cùng của Mỹ Trang đã gióp công vào đoàn TP.HCM đạt chỉ tiêu đặt ra trước khi tham dự Đại hội lần này. 

Môn bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội nhất toàn đoàn - ảnh 2

Mỹ Trang đóng góp rất lớn vào chung thành tích chung cho bóng bàn TP.HCM

Tại giải, các tay vợt TP.HCM đã nỗ lực rất nhiều mới có thể giành chiến thắng. Bởi trước đó, bộ đôi Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Bạch Thanh Thư đã thất bại ở chung kết đồng đội nữ và sau đó đã trở lại mạnh mẽ để có chiến thắng trong trận chung kết đôi nữ qua đó mang về HCV đầu tiên cho bóng bàn TP.HCM. Nhưng chiếc HCV mang đến nhiều cảm xúc nhất chính ở nội dung đơn nữ khi TP.HCM có 3 đại diện vào đến bán kết. Sau chiến thắng căng thẳng của Mỹ Trang trước Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) ở bán kết, Mỹ Trang đã đánh bại người đồng đội Diệu Khánh để giành ngôi vô địch.
Ở giải đấu năm nay, các trận đấu diễn ra gay cấn với nhiều bất ngờ. Sau 5 ngày, đoàn Hà Nội chiếm ưu thế tuyệt đối khi giành được 3 HCV và 2 HCĐ. Những tấm HCV của đoàn Hà Nội giành được ở nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam. Đoàn TP.HCM xếp thứ hai với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Đoàn Hải Dương đứng vị trí thứ 3 chung cuộc với 1 HCV - 3 HCB - 2 HCĐ, đoàn Quân đội đứng vị trí thứ 4 với 1 HCV - 1 HCB - 4 HCĐ. Đứng ở phía sau là các đoàn Công An nhân dân, Khánh Hòa và Tiền Giang.

VÂN LINH

Ý kiến bạn đọc