Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch Việt Nam – Campuchia

VHO - Sáng 6.12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp thân mật ngài Thong Khon, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia.

Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch Việt Nam – Campuchia - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp thân mật ngài Thong Khon-Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia

Ảnh Trần Huấn

Tại buổi tiếp, ngài Thong Khon cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dành cho Đoàn và bày tỏ sự khâm phục đối với sự phát triển của du lịch Việt Nam trong những năm qua. Theo ngài Thong Khon, Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng, có quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực du lịch. Hiện đã có nhiều tour, tuyến du lịch từ Campuchia sang Việt Nam và ngược lại; hệ thống cơ sở hạ tầng, phương tiện vận chuyển hành khách qua lại giữa hai nước được đầu tư ngày càng hiện đại, thuận tiện hơn. 
Ngài Thong Khon bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp, tìm giải pháp thúc đẩy lượng khách du lịch từ Campuchia sang Việt Nam và ngược lại. Trong đó, ngài Thong Khon chú trọng hoạt động hợp tác đầu tư tạo ra các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái...để tăng cường thu hút khách du lịch giữa hai nước và khách du lịch trong khu vực Đông Nam Á. Dự kiến, đến năm 2020 có 1 triệu khách Việt Nam sang du lịch Campuchia và 600 nghìn khách Campuchia sang Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch Việt Nam – Campuchia - Anh 2

Hai bên nhất trí phối hợp, tìm giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam - Campuchia

Ảnh Trần Huấn

Cảm ơn đánh giá tích cực về du lịch Việt Nam của ngài Thong Khon, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Việt Nam vẫn đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển của ngành du lịch. Bộ trưởng nhất trí với đề nghị hai bên phối hợp tìm hướng thúc đẩy phát triển du lịch của hai nước. 
Bộ trưởng cho rằng, hai nước có chung đường biên giới, có nhiều di sản thiên nhiên, văn hóa...thuận lợi để phát triển du lịch. Do vậy, các đơn vị chuyên trách về du lịch hai bên cần chú trọng vấn đề xúc tiến quảng bá; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển; hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở; phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển du lịch của hai nước.

QUÁCH NGA


 

Ý kiến bạn đọc