Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên tiểu học

VHO-Ngày 9.12, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tổ chức trang bị kiến thức và tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho 100 giáo viên phụ trách công tác y tế các trường tiểu học trên địa bàn quận 8.

Khóa tập huấn diễn ra trong 3 ngày, ngày 9.12, 15.12 và 23.12, do Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa TP.HCM hướng dẫn. Các giáo viên được trang bị kỹ năng sơ cấp cứu về các tai nạn thường gặp trong trường học như bỏng, chảy máu nghiêm trọng, dị vật gây tắt đường thở, hồi sức tim phổi,…

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên tiểu học - ảnh 1

Trang bị kiến thức về sơ cấp cứu cho các giáo viên tiểu học

 

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên tiểu học - ảnh 2

Hướng dẫn giáo viên thực hành các thao tác sơ cấp cứu trên trẻ em và người lớn


Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa TP cho biết, chương trình thuộc khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại trường học và cộng đồng” do Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tài trợ, tổ chức thực hiện tại một quận của TP.HCM và một quận của Thành phố Hà Nội. Tại TP.HCM, quận 8 là địa phương được chọn để thực hiện. Mục tiêu của dự án này là trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu, nâng cao năng lực cho giáo viên, học sinh và cộng đồng nhằm phòng chống và giảm thiểu rủi ro do tai nạn thương tích trong cộng đồng.

T.Trang

Ý kiến bạn đọc