Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội HCV bóng đá nam, Khánh Hòa HCV futsal

VHO- Chiều 9.12, trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội đã diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 giữa Hà Nội và Nghệ An, qua đó chủ nhà Hà Nội đã giành HCV khi thắng Nghệ An với tỷ số 2-0. Trong khi đó, ở môn futsal cũng đã kết thúc sau 16 trận đấu, với chức vô địch thuộc về đội Khánh Hòa khi giành chiến thắng trước Hà Nội với tỷ số 5-0 ở trận chung kết diễn ra tại NTĐ Trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội HCV bóng đá nam, Khánh Hòa HCV futsal - ảnh 1

Đội Hà Nội (vàng) giành chức vô địch bóng đá nam tại Đại hội năm nay

Ở trận chung kết môn bóng đá nam, cả hai đội bước vào trận với tâm lý tự tin, quyết tâm giành thành tích cao nhất, chính vì vậy ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Hà Nội đã đẩy cao đội hình nhằm gây áp lực trước đương kim vô địch Nghệ An, hòng tìm kiếm bàn thắng. Đúng như tính toán của đội bóng thủ đô, lợi dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự của đội bạn, Phạm Văn Long đã nhanh chóng chớp cơ hội và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 21 của trận đấu cho đội Hà Nội. Có được bàn thắng, các cầu thủ Hà Nội tiếp tục chơi hưng phấn và gần như nắm phần kiểm soát bóng hoàn toàn trên sân đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi cho đến hết hiệp 1.
Bước vào hiệp 2, kịch bản không có nhiều thay đổi so với hiệp 1. Với lợi thế dẫn trước một bàn thắng, các cầu thủ Hà Nội tiếp tục gia tăng sức mạnh dồn ép đối phương khiến cho hàng phòng ngự của đội Nghệ An rơi vào lúng túng, thi đấu chệch choạc và họ đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút thứ 60 của trận đấu. Người ghi bàn thắng thứ 2 cho đội bóng Hà Nội là tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Và tỷ số 2-0 nghiêng về chủ nhà Hà Nội đến khi kết thúc trận đấu. 
Kết quả này đã giúp đội bóng đá nam Hà Nội giành tấm HCV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII. Ở trận tranh giải Ba, các cầu thủ Đà Nẵng đã vượt qua Thừa Thiên - Huế ở những loạt penalty (4-2) sau khi hai đội hòa nhau 3-3 ở những phút thi đấu chính thức để giành HCĐ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội HCV bóng đá nam, Khánh Hòa HCV futsal - ảnh 2

Futsal Hà Nội giành HCB sau khi để thua 0-5 trước Khánh Hòa ở trận cuối cùng 

Còn ở môn futsal, các tuyển thủ đội Khánh Hòa đã xuất sắc đánh bại đối thủ chủ nhà Hà Nội với tỷ số đậm 5-0. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của giới chuyên môn, bởi thành phần của đội tuyển futsal Khánh Hòa nòng cốt là các gương mặt đã có nhiều kinh nghiệm cũng như trình độ chuyên môn tốt trong thành phần đội tuyển Sanatech Sanest Khánh Hòa - đội bóng từng nhiều lần nắm giữ vị trí cao nhất trong các giải quốc gia. 
Mặc dù có lợi thế được thi đấu trên sân nhà cùng sự đầu tư về mọi mặt, futsal Hà Nội cũng đã có sự nỗ lực hết mình, thế nhưng họ đã không giữ được sự tập trung trong trận cầu quan trọng để thua với tỷ số cách biệt 0-5 và đành chấp nhận tấm HCB tại Đại hội. Khép lại giải đấu, futsal nam Khánh Hòa đã có 7 trận bất bại và xứng đáng giành ngôi vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm nay. Tấm HCĐ thuộc về Cao Bằng khi giành chiến thắng 2-1 trước đội TP.HCM.
Đây là lần thứ 2, môn futssal được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại sân chơi lớn nhất trong nước là Đại hội Thể thao toàn quốc. Bởi vậy, công tác tổ chức cũng như chuyên môn được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. So với mùa giải lần đầu tiên tổ chức, đã có sự tiến bộ đáng kể. Ngoài việc gia tăng số lượng đội tham dự, công tác tổ chức cũng được đảm bảo theo đúng quy định điều lệ giải.

V.LINH

Ý kiến bạn đọc