Quảng Nam: Cứu sống sản phụ bị ngưng tim khi mổ lấy thai

VHO- Một sản phụ ở Quảng Nam may mắn được cứu sống khi bị ngưng tim trong lúc đang mổ lấy thai. Chiều ngày 14.12, sản phụ đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định như một kỳ tích.

bệnh nhân ra viện
Gia đình người bệnh cùng đại diện y bác sĩ BVĐK trong lễ ra viện-Ảnh :BV

Chiều ngày 14.12, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam đã tổ chức lễ ra viện cho sản phụ Nhan Thị Thanh Th. (SN 1987, Tam Hiệp, Núi Thành)-người vừa được cứu sống một cách hi hữu khi bị nhau tiền đạo trung tâm và bị ngưng tim trên bàn mổ lấy thai. 

Thông tin từ BVĐK, bệnh nhân Thanh Th. nhập viện ngày 29.11 khi  thai được 37 tuần 5 ngày với chẩn đoán nhau tiền đạo trung tâm, được phẫu thuật mổ lấy thai chủ động lúc 9 giờ 45 phút ngày 30.11. 

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân bị tụt huyết áp và ngưng tim trên bàn mổ. Ê kíp phẫu thuật cùng với ê kíp gây mê và các bác sĩ Khoa Hồi sức chống độc tiến hành hồi sức tích cực, chuyền dịch, ép tim ngoài lồng ngực. Bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn đông máu, trụy tuần hoàn, trụy hô hấp, suy đa phủ tạng.

Được biết, khi chuyển sang Khoa Hồi sức, tiểu cầu của sản phụ chỉ còn 44.000 so với 250.000 trước phẫu thuật, rối loạn đông máu; BVĐK đã huy động 8 cán bộ, nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân cùng các tình nguyện viên hiến máu để lọc tiểu cầu, truyền cho sản phụ. Trong thời gian 48 giờ đồng hồ đã huy động 6 bịch máu tươi, 6 huyết tương tươi đông lạnh, 2 khối tiểu cầu và 4 đơn vị hồng cầu khối  giúp cho sản phụ quay trở về chức năng đông máu gần như bình thường. Sau đó bệnh nhân bị suy thận cấp, BV sử dụng máy siêu lọc để dần dần hồi phục chức năng gan thận. Những diễn biến hằng ngày được các bác sĩ thảo luận và chọn phương án tốt nhất để điều trị cho sản phụ. Qua 72 giờ , bệnh nhân dần dần được cai máy thở, ngày thứ tư đã cho người nhà vắt sữa cho con.

Bé gái mới sinh nặng 2,5kg; được điều trị vàng da sơ sinh và chiếu đèn tại BVĐK tỉnh, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Quảng Nam tiếp tục điều trị, đến nay sức khỏe của bé đã ổn định, chuẩn bị ra viện. 

Sản phụ Thủy được chuyển về Khoa Phụ sản sau một tuần điều trị tại Khoa Hồi sức để phối hợp điều trị phục hồi chức năng và đã được ra viện sau 2 tuần nhập viện.

Theo người nhà sản phụ thì đây là lần sinh con thứ hai của chị Thanh Th. Trong quá trình mang thai, khi đi khám thai, siêu âm thời kì tiền sản cũng đã được cảnh báo có thể bị nguy hiểm đến tính mạng do bị nhau tiền đạo trung tâm.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc