Xe khách lao xuống vực tại đèo Hải Vân: Nạn nhân đều là sinh viên

VHO- Chiều 8.1, đoạn phía Bắc đèo Hải Vân (thuộc địa phận huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe khách mang BKS: 51B-22930, do tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, Sóc Trăng) điều khiển, lưu thông trên đèo Hải Vân theo hướng từ Đà Nẵng ra Huế khi đến vị trí cách chân đèo Hải Vân về phía Phú Lộc (Huế) khoảng 2 km, chiếc xe khách bất ngờ mất lái và lao xuống vực. Trong xe chở 22 người, trong đó có 21 người là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế, kỹ thuật Kiên Giang đang trên đường đi thực tế.

Xe khách lao xuống vực tại đèo Hải Vân: Nạn nhân đều là sinh viên - Anh 1

 Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện

 Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng ở phía Bắc đèo Hải Vân, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh, Sở GTVT và Ban ATGT tỉnh đã tức tốc đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý vụ việc. Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn có khả năng do tài xế mất lái, tông mạnh vào ta-luy dương đường đi rồi lao thẳng xuống đèo.

Tài xế và phụ xe bị thương nhẹ. Lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế. Xe ô tô bị hư hỏng nặng. Hành lý và tư trang của những người bị nạn được bảo vệ an toàn. Lực lượng PCCC xử lý tại hiện trường để không xảy ra cháy nổ.

Tường trình với cơ quan chức năng, tài xế Trương Anh Minh cho biết, khi đang thả dốc, xe mất phanh. Tài xế đã cố điều khiển xe vào phía trong vách núi nhưng do tốc độ nhanh và phía đối diện có xe ngược chiều nên xe đâm vào taluy và lao thẳng xuống vực.

Sau khi lực lượng chức năng có mặt, các nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến BV Đà Nẵng cấp cứu. Tuy nhiên đã có một ca tử vong trên đường đến BV là em Nguyễn Thị Thu Thảo (1998); một ca bị đứt lìa cánh tay hiện đang được chuyển đến phòng phẫu thuật; 8 ca còn lại bị chấn thương vùng đầu, mặt, chân tay; có 3 nạn nhân đang phải mổ cấp cứu… Bệnh viện đã huy động bác sĩ tập trung cứu chữa.

Xe khách lao xuống vực tại đèo Hải Vân: Nạn nhân đều là sinh viên - Anh 2

 Hiện trường vụ tai nạn đèo Hải Vân

Chưa hết kinh hoàng về chuyện vừa xảy ra với các bạn của mình, Lê Hoàng Chiêu, sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang, nhân chứng trên chiếc xe buồn bã cho biết: "Đoàn sinh viên thực tập của trường có tổng cộng 56 người chia làm 2 xe đi tham quan thực tế. Xe gặp nạn là xe đi đầu, chở 21 sinh viên. Sự việc diễn ra đột ngột làm em chưa kịp hình dung ra chuyện gì xảy ra, chỉ thấy xe lắc mạnh và em thấy cơ thể bị va đập, choáng váng". Một nhân chứng khác trên xe cho biết, trước khi xe lao xuống vực tốc độ vẫn bình thường chứ không đi nhanh.

Hiện tại, lãnh đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã vào Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để thăm hỏi các nạn nhân đang được cấp cứu tại đây. Trước mắt, địa phương hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng, người tử vong 5 triệu đồng.

Cuối giờ chiều qua, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã tới bệnh viện Đà Nẵng thăm các nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân bị tử vong 5 triệu đồng, những người bị thương được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Thông tin từ phía bệnh viện cung cấp: Danh sách 9 nạn nhân đưa vào bệnh viện Đà Nẵng: Phạm Ngô Hồng Thư (21 tuổi), Phạm Kim Nhanh (20 tuổi, trú tại Rạch Giá - Kiên Giang), Lê Yến Vy (21 tuổi), Huỳnh Như (21 tuổi), Ngô Thị Su Sal (21 tuổi), Vũ Thị Thảo (21 tuổi) và Trần Thị Phi Nhung, Trương Trí Thông, Lê Văn Ngâu (cùng 21 tuổi). 

 SƠN THÙY – MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc