Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đột quỵ tăng cao do thời tiết nắng nóng

Thứ Tư 24/04/2019 | 17:37 GMT+7

VHO-Nắng nóng kéo dài liên tục trên khắp cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng khiến cho tỉ lệ người mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp và đột quỵ tăng cao, nhất là đối với người già. Trong khi đó bệnh đột quỵ rất khó chẩn đoán chính xác và cấp cứu kịp thời do dễ nhầm lẫn với các triệu chứng như say nắng, trúng gió…

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng khắp cả nước với nền nhiệt độ cao phổ biến từ 35-38 độ, thậm chí một số nơi nắng nóng gay gắt trên 40 độ. Nắng nóng kéo dài thường gây rối loạn điện giải, làm giảm sức đề kháng chính là nguyên nhân khiến cho nhiều người dễ mắc bệnh hơn.

Thực tế trong những ngày gần đây số lượng người bệnh, nhất là bệnh nhân có tuổi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất về các bệnh lý như huyết áp, rối loạn giấc ngủ tăng 15% so với trước đó. Chia sẻ về điều này, bác sĩ Hoàng Mạnh, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho hay, thời tiết nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ các bệnh đột quỵ do nhiệt, huyết áp, tim mạch, sốc nhiệt. Đặc biệt đối với những trường hợp người lớn tuổi có các bệnh lý mãn tính như tiểu đường, huyết áp, tim mạch…thì nguy cơ bị đột quỵ não càng cao hơn.

Nhiều người cao tuổi đến khám, kiểm tra sức khỏe tại các bệnh viện do nắng nóng

Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng khiến nền nhiệt cơ thể tăng cao làm cho mất nhiều nước làm các mạch máu có chiều hướng lồi lõm, độ kết dính trong máu tăng cao nên nguy cơ xuất hiện các cục máu đông. Đặc biệt đối với những trường hợp là người cao tuổi thì nguy cơ nhồi máu não càng cao khi nhiệt độ ở từ 32°C trở lên.

Bác sĩ Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não- Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết: Có hai nguyên nhân chính dẫn đến đột quỵ đó là việc cung cấp máu lên một bộ phận não bị đột ngột ngưng trệ hoặc các huyết khối từ tim lên làm tắc mạch máu não. Trường hợp này bệnh nhân thường có các triệu chứng liệt nửa người, méo miệng, không nói được. Nguyên nhân thứ hai nguy hiểm hơn, tỷ lệ tử vong cao hơn đó là xuất huyết não do bị vỡ thành mạch máu. Trường hợp này thường xảy ra với những người huyết áp cao, không kiểm soát đúng mức.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Huy Thắng, hiện nay bệnh đột quỵ không chỉ xảy ra ở người già mà còn xuất hiện ở những người trẻ tuổi. Nếu như trước đây độ tuổi thường gặp ở những ca mắc đột quỵ thường 60-70 tuổi nhưng thời gian gần đây tỉ lệ đột quỵ ở người trẻ cũng tăng lên đáng kể, nguyên nhân dẫn đến điều này là do sử dụng chất gây nghiện, lạm dụng nhiều rượu bia, thuốc lá...cộng với đó là áp lực công việc, áp lực cuộc sống dễ dẫn đến bị stress...

Để cấp cứu cho những người bị đột quỵ, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng cho biết, khi phát hiện người bị đột quy nên nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các bệnh viện hoặc cơ sở y tế để cấp cứu càng sớm càng tốt. Tránh sử dụng các phương pháp sơ cứu dân gian, dùng kim đâm đầu ngón tay, dái tai…bởi đây là những biện pháp hoàn toàn phản khoa học làm chậm thời gian vàng cấp cứu cho bệnh nhân.

Được biết trong những năm gần đây, đột quỵ não là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và một trong những nguyên nhân làm giảm tuổi thọ ở nước ta. Mỗi năm ở Việt Nam có hơn 200.000 ca đột quy mắc mới trong đó có 11.000 người tử vong. Trong suốt 20 năm qua, tỷ lệ đột quỵ ở nước ta tăng đáng kể, nếu như năm 1990 tỷ lệ này là 213,58/100.000 người/năm thì đến năm 2010 con số này là 254,78/100.000 người/năm. 

TÂN PHONG

Print
Tags:

Tải tài liệu

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top