Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Chuyện lạ bé 22 tháng tuổi bị ngộ độc sừng tê giác

Thứ Tư 31/07/2019 | 11:27 GMT+7

VHO-Ngày 31.7, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, Bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời cho bé 22 tháng tuổi bị ngộ độc do gia đình cho uống bột mài ra từ sừng tế giác để chữa sốt co giật.

Bệnh nhân nhi nói trên là N.K.A.D, 22 tháng tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM, được gia đình chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu vào chiều ngày 18.7 trong tình trạng sốt, mệt mỏi, xanh tím toàn thân.

Tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ Huỳnh Thị Ánh Tuyết cho hay, sau khi thăm khám, chụp X quang và siêu âm tim, các bác sĩ đã loại trừ nguyên nhân tím do tim, phổi, mà nghi ngờ bé bị ngộ độc. Qua các xét nghiệm cho bé cho thấy nồng độ methemoglobin rất trong máu rất cao lên đến 30%, trong khi đó bình thường chỉ số này trong hồng cầu chỉ từ 0-3%.

Ngay sau đó các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở máy, truyền dịch duy trì dấu hiệu sinh tồn, sử dụng than hoạt tính để hấp thụ chất độc, thay máu và áp dụng các phương pháp điều trị hỗ trợ. Đến nay sau 5 ngày điều trị, tình trạng ngộ độc của bé đã giảm, bé đã cai được máy thở, các đầu ngón tay, chân và môi đã hồng hào trở lại. Hiện tại bé được chuyển đến Khoa Nội tổng hợp để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Qua tìm hiểu được người nhà cho biết, sáng cùng ngày gia đình có cho bé uống bột mài ra từ sừng tê giác, do một người bạn cho để chữa sốt co giật cho bé. Tuy nhiên sau khi uống thấy bé vẫn bị sốt, các đầu ngón tay bị xanh tím nên gia đình vội vàng đưa con đi cấp cứu.

Bác sĩ CK 2 Nguyễn Văn Lộc, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, methemoglobinemia là một rối loạn máu hình thành do sắt hóa trị của hemoglobin có trong hồng cầu bình thường bị hóa trị thành sắt 3 nên không còn khả năng vận chuyển oxy. Tình trạng này xảy ra sau khi trẻ tiếp xúc với một số loại thuốc, hóa chất, thực phẩm… Nếu nồng độ Methemoglobin trong máu từ 15-30% sẽ gây ra tình trạng tím môi và đầu chi, ăn uống kém, nhức đầu, chống mặt. Từ 30-50% có thể gây mất ý thức tạm thời và trên 70% có thể dẫn đến tử vong. 

"Việc nhiều người vẫn tin rằng sừng tê giác có thể chữa được nhiều bệnh nên dẫn đến lạm dụng tuy nhiên theo các nghiên cứu khoa học cho thấy đến nay chưa có bất kỳ chứng minh nào cho thấy sừng tê giác có thể điều trị được bệnh sốt co giật cũng như các bệnh ký khác. Do đó các bậc phụ huynh không nên tin vào các bài thuốc đồn thổi, thiếu căn cứ có thể gây nguy hại đến tính mạng con em mình", bác sĩ Lộc khuyến cáo.

HIẾU NGUYỄN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top