Nghệ An: Tạm giữ tài xế taxi sau khi gây tai nạn chở cháu bé 11 tuổi xuống biển

VHO-Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Cao Đức Trường, SN 1988, trú khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu sau khi có hành vi gây tai nạn, Trường không chở cháu bé 11 tuổi đến bệnh viện cấp cứu mà đưa ra bãi biển vắng trong đêm tối. cơ quan công an đang tạm giữ Trường để xác minh, làm rõ thông tin đối tượng có hành vi hiếp dâm cháu bé.

Trước đó, khoảng 20 giờ đêm 18.8, trên Quốc lộ 7A kéo dài, đoạn qua xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe taxi BKS 37A-396.11 do Trường điều khiển với xe đạp điện do hai bé gái Th.T.T.Tr và Đ.T.B.Ng (SN 2008, trú xã Diễn Thành, Diễn Châu) điều khiển. Vụ tai nạn khiến hai bé gái bị thương. Cao Đức Trường là lái xe của hãng taxi Mai Linh. Sau khi xảy ra tai nạn, người dân yêu cầu Trường chở hai bé gái đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị vết thương. Tuy nhiên, Trường không chở 2 cháu đến bệnh viện và chở bé Ng. đến gần nhà rồi thả bé xuống. Còn bé Tr., Trường tiếp tục đưa đi trên xe.

Nghệ An: Tạm giữ tài xế taxi sau khi gây tai nạn chở cháu bé 11 tuổi xuống biển - ảnh 1

Tài xế taxi bị tạm giữ hình sự với cáo buộc hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Người nhà cháu Tr. tìm kiếm và phát hiện chiếc taxi đang ở khu vực bãi biển giáp ranh giữa xã Diễn Thành và Diễn Thịnh. Lúc này, cháu Tr. hoảng loạn và khóc. Trường bị người dân giữ lại và báo cho công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu cùng Công an xã Diễn Thành xuống hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Trong đêm xảy ra vụ việc, tài xế Cao Đức Trường được test nhưng không có phản ứng với chất ma túy mà chỉ vượt nồng độ cồn trong máu. Cháu Tr. được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bước đầu cho thấy, bé Tr. bị thương ở 2 cánh tay và các ngón tay trái, phải. Kết quả thăm khám tại bệnh viện, chụp X-quang  phát hiện bàn tay phải của bệnh nhi bị vỡ xương bàn các ngón 2-3, tay trái bị gãy đầu dưới xương quay, ngoài da không bị xây xát. Kết quả khám phụ khoa từ khoa Sản bệnh viện chuyển sang cho thấy, vùng kín của bệnh nhi không chảy máu, không có tổn thương, xây xát nhưng có một ít dịch trắng đục.
Các y bác sĩ đã kéo nạng, bó bột và tiêm thuốc giảm đau, hiện tại, cháu bé vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

PHẠM TƯỚC 

Ý kiến bạn đọc