Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Quyết định cần thiết, hợp lý

Thứ Sáu 27/09/2019 | 09:11 GMT+7

VHO- Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định thống nhất tạm dừng triển khai công trình phù điêu tạc vào vách núi “Lạc Long Quân - Âu Cơ và cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết” nhận được nhiều ý kiến đồng thuận của dư luận.

 

Phải khẳng định rằng, việc xây dựng công trình phù điêu này, theo như ý kiến của Sở VHTTDL Bình Định, “biểu hiện nội dung tư tưởng và tinh thần thời đại, mang hình thái xã hội đương thời, góp phần tác động đến nhận thức, giáo dục truyền thống lịch sử yêu nước, lòng tự hào của dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau

 đồng thời việc hình thành tác phẩm sẽ làm tăng giá trị không gian văn hóa – lịch sử và kiến trúc cảnh quan đô thị và tăng giá trị hình ảnh quảng bá, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế…” là một ý tưởng tốt, đáng hoan nghênh.

Tuy nhiên, như Văn Hóa đã có bài phản ánh, mặc dù có ý tưởng tốt, dự án cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ chủ đề, kinh phí đến giao thông, bối cảnh xây dựng mà không thể không cân nhắc, xem xét. Bộ VHTTDL có văn bản thỏa thuận về chủ trương nhưng cũng đã đề nghị tỉnh Bình Định và đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng dự án cần phải tính toán, cân nhắc kỹ càng các yếu tố về địa điểm, chất liệu đá núi và xây dựng phác thảo bức phù điêu, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt…

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng đã cầu thị khi tổ chức cuộc gặp mặt các nguyên lãnh đạo tỉnh để lắng nghe các ý kiến. Tuy nhiên với một dự án hơn 80 tỉ đồng đối với một tỉnh “cận nghèo” như Bình Định, một công trình có chủ đề về đại đoàn kết mà ngay trong nội bộ tỉnh cũng còn chưa “đoàn kết”, thống nhất thì việc tạm dừng công trình để lấy ý kiến rộng rãi người dân, giới chuyên gia là quyết định cần thiết, hợp lý.

Không ai phản đối việc có thêm một công trình văn hóathể hiện truyền thống đại đoàn kết dân tộc, là điểm nhấn tạo sức thu hút, phát triển du lịch như bức phù điêu tạc vào vách núi Bà Hỏa ở Bình Định nhưng phải thực tế, xem xét trên nhiều yếu tố, cân nhắc thận trọng, trong khi bài học về nhiều địa phương đua nhau xây tượng đài và quảng trường với kinh phí đến hàng ngàn tỉ đồng vẫn còn nguyên đó.

PHAN THANH NAM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top