Ninh Thuận: Tưng bừng Lễ hội Katê của dân tộc Chăm

VHO - Sáng 28.9, Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, tỉnh Ninh Thuận đã chính thức diễn ra tại hai tháp Pô klong Garai (ở phường Đô Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm) và Pô Rômê (xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước). Hàng vạn người dân, tín đồ đồng bào Chăm tại Ninh Thuận và nhiều tỉnh thành trong cả nước mang theo lễ vật tham gia lễ hội.

Ninh Thuận: Tưng bừng Lễ hội Katê của dân tộc Chăm - ảnh 1

Đông đảo chức sắc, đồng bào Chăm tham gia lễ hội Katê

Từ sáng sớm, các chức sắc tôn giáo cùng đông đảo tín đồ Chăm theo đạo Bàlamôn đã tổ chức rước y trang của các vị thần được thờ tự tại các đền lên tháp; đồng thời làm lễ mở cửa tháp để tắm và mặc y phục cho các vị thần được tôn thờ. Hàng vạn người dân, tín đồ người Chăm cùng mang lễ vật đến các tháp cúng kính, cầu mong các vị thần độ trì, tạo mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà hạnh phúc, ấm no.

Tại tháp Pô klong Garai, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã đến tặng quà và chúc các chức sắc, tín đồ theo đạo hưởng một mùa lễ hội thật vui tươi, đầm ấm. Qua đó, muốn đồng bào tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ninh Thuận: Tưng bừng Lễ hội Katê của dân tộc Chăm - ảnh 2

Đồng bào Chăm mang theo lễ vật cúng kính cầu mong mưa thuận gió hòa

Phát biểu tại lễ hội Katê ông Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận khẳng định: Những năm qua, nhiều cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Ninh Thuận về đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nói chung và đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nói riêng đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống đồng bào, diện mạo vùng quê ngày càng khởi sắc.

 Theo ông Bình, công tác dân tộc, tôn giáo, cấp ủy và chính quyền các cấp tỉnh Ninh Thuận luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào thực hiện tín ngưỡng thờ tự, đúng với giá trị truyền thống của dân tộc.

Ninh Thuận: Tưng bừng Lễ hội Katê của dân tộc Chăm - ảnh 3

Chuẩn bị lễ vật dâng lên các vị thần

“Katê là lễ hội quan trọng nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở Ninh Thuận. Đây là dịp để đồng bào tôn vinh văn hóa truyền thống thể hiện qua tiếng trống Paranưng, tiếng kèn Saranai cùng với lời ca, điệu múa truyền thống của dân tộc đến với du khách trong và ngoài nước”, ông Bình cho biết thêm.

Tại lễ hội Katê, đông đảo người dân du khách được trải nghiệm, thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, các hội thi văn hóa, văn nghệ dân gian Chăm; tìm hiểu nét văn hóa dân tộc Chăm qua những hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại các đền, tháp, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm và bảo tàng tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận: Tưng bừng Lễ hội Katê của dân tộc Chăm - ảnh 4

Các thiếu nữ đồng bào Chăm tại Lễ hội Katê

Được biết, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Ninh Thuận hiện có khoảng hơn 42.600 người, sinh sống tại các địa phương của 4 huyện, thành phố trong tỉnh. Lễ hội Katê của đồng bào đã được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2017.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc