Trung Quốc bắt giữ hàng nghìn nghi phạm lừa đảo qua mạng

VHO- Trung Quốc vừa mở chiến dịch “Kiếm mây” để điều tra và truy bắt tổ chức tội phạm lừa đảo qua mạng. Nhóm đối tượng này bỏ trốn kể từ tháng 6 đến nay.

Trung Quốc bắt giữ hàng nghìn nghi phạm lừa đảo qua mạng - Anh 1

 Lực lượng chức năng Trung Quốc đã phối hợp với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, bắt giữ hàng hàng nghi phạm với tội danh lừa đảo qua mạng Ảnh: Shutterstock

Lực lượng chức năng nước này đã phối hợp với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, bắt giữ hàng hàng nghi phạm với tội danh lừa đảo qua mạng.

Trung Quốc đã phối hợp với lực lượng cảnh sát một số nước Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Philippines… 65 băng nhóm tội phạm đã bị triệt phá với hơn 2.053 đối tượng bị bắt giữ. Trong chuyên án thực hiện tại khu biên giới giữa Trung Quốc và Myanmar, công an tiếp tục bắt giữ 2.462 nghi phạm với hành vi lừa đảo qua mạng.

Chiến dịch “Kiếm mây” được thực hiện kể từ tháng 6.2019. Ông Lưu Trung Nghĩa, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Công an Trung Quốc cho biết: “Từ khi triển khai chiến dịch đến nay, số lượng các vụ án lừa đảo qua mạng và điện thoại trên cả nước Trung Quốc bị phá đã tăng lên rõ rệt, với 118.000 vụ, tăng hơn cùng kỳ 62,7%. Số nghi phạm lừa đảo bị bắt trong cả nước cũng tăng mạnh với tổng cộng 99.000 người, tăng hơn cùng kỳ 135,6%”. Trong chiến dịch này, công an Trung Quốc đã triệt phá được nhiều mạng lưới tội phạm cực lớn chuyên cung cấp thẻ điện thoại và thẻ ngân hàng cho các ổ nhóm lừa đảo tại các nước Đông Nam Á.

Trước đó, vào tháng 11.2019, Malaysia cũng triệt phá ổ lừa đảo qua mạng lớn nhất năm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Với 680 người bị bắt giữ, giới chức nói rằng đây là đường dây lừa đảo qua mạng lớn nhất bị triệt phá tại Malaysia trong năm 2019.

Cuộc đột kích là kết quả của một tháng theo dõi sau những lời khiếu nại từ người dân.

“Chúng tôi đã thu giữ 8.230 điện thoại di động, 174 laptop và 787 máy tính”, ông Khairul Dzaimee Daud, người đứng đầu cơ quan xuất nhập cảnh, nói với báo giới. Cũng vào tháng 11, một đường dây cảnh sát giả mạo của Trung Quốc đã tràn sang Đông Nam Á. Trong vụ lừa đảo liên quan đến người Trung Quốc mới nhất bị phát hiện tại khu vực, những kẻ lừa đảo đã giả làm công an, kiểm sát viên và nhân viên ngân hàng để lừa tiền của các nạn nhân sống tại Trung Quốc, theo South China Morning Post.

“Chúng bảo với các nạn nhân rằng họ gặp rắc rối về pháp lý và yêu cầu tiền để giải quyết vấn đề”, Giám đốc cảnh sát Jakarta Gatot Eddy Pramono nói. Một số kẻ lừa đảo giả làm nhân viên ngân hàng để đưa ra các chương trình đầu tư và thuyết phục nạn nhân chuyển tiền vào ngân hàng ở Trung Quốc.

 THỤC LINH

Ý kiến bạn đọc