Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Vì sao U23 Việt Nam chọn U23 Bahrian đá giao hữu?

Thứ Sáu 03/01/2020 | 12:41 GMT+7

VHO- Đội U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Bahrian vào ngày 3.1 trước khi đội rút danh sách chính thức để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 UAE tại bảng D VCK U23 châu Á 2020 vào ngày 10.1.

Sau khi đến Bangkok (Thái  Lan), U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên vào chiều 2.1. Theo tiết lộ của ban huấn luyện U23 Việt Nam, toàn đội đang thích nghi rất tốt với điều kiện thời tiết tại Thái Lan do trước đó đã có thời gian tập luyện ở TP.HCM vốn có khí hậu tương đồng. Bên cạnh đó, các cầu thủ sẽ tiếp tục phải nỗ lực gấp bội để góp mặt trong danh sách chính thức của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Thái Lan

Ngày 3.1, Quang Hải cùng các đồng đội đá giao hữu với U23 Bahrain, đội hiện cũng đã có mặt tại Thái Lan, trận đấu này là phép thử của HLV Park Hang-seo để chọn ra những nhân tố tốt nhất cho đội hình U23 Việt Nam trước khi chiến lượt gia người Hàn rút danh sách 23 cầu thủ chính thức. Theo đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, kế hoạch đá giao hữu với U23 Bahrain đã lên sẵn từ trước, sở dĩ thầy trò HLV Park Hang-seo chọn U23 Bahrain thi đấu vì để quen dần với lối đá của các đội bóng đến từ tây Á. Tại bảng D, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với 2 đại diện đến từ tây Á là U23 UAE và U23 Jordan, do đó trận giao hữu với U23 Bahrian - đội có thể hình, thể lực và lối chơi khá tương đồng sẽ là “bài test” bổ ích cho các học trò HLV Park Hang-seo.

U23 Bahrian cũng giống như các đội bóng tây Á khác đều sở hữu các cầu thủ có thể hình cao to, thể lực tốt, chơi thiên về sức mạnh, đặc biệt rất đáng sợ khi chơi bóng bổng. Đá với U23 Bahrian, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ làm quen và thích nghi sớm với lối chơi này, đồng thời sẽ có những kinh nghiệm cần thiết khi phải đối đầu với U23 UAE và U23 Jordan ở những trận đấu sau đó. Về phần mình, HLV Park Hang-seo tự tin khi phải gặp các đối thủ tây Á, ông thầy người Hàn cho biết: “Tất cả đều là những đội bóng mạnh, nhưng U23 Việt Nam đã có rất nhiều kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng tây Á. U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu kín với U23 Bahrain, và họ cũng là một đội Tây Á như UAE hay Jordan. Đây sẽ là liều thuốc thử của chúng tôi trước khi bước vào vòng bảng U23 châu Á”.

Các học trò của HLV Park Hang-seo đã sẵn sàng cho trận đấu với U23 Bahrian

Ở chiều ngược lại, U23 Bahrain chọn U23 Việt Nam đã giao hữu vì lối chơi của đoàn quân ông Park có nét giống với U23 Thái Lan - đội chủ nhà của VCK  U23 châu Á 2020, đồng thời sẽ là đối thủ của đội bóng tây Á tại giải đấu sắp diễn ra. U23 Việt Nam giống U23 Thái Lan ở chỗ chơi thiên về kỹ thuật, cầu thủ không quá cao lớn nhưng nhanh nhẹn và khéo léo, giỏi xoay trở trong phạm vi hẹp. Đá với U23 Việt Nam, U23 Bahrain sẽ thích nghi với lối chơi của một đội bóng Đông Nam Á và sẽ giúp ích cho họ rất nhiều khi gặp đội chủ nhà.

Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrian vào chiều 3.1 tại Bangkok, Ban huấn luyện 2 đội đều yêu cầu không cho báo chí tác nghiệp và kết quả trận đấu được giữ kín. 

VĨNH HY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top