Cử tạ Việt Nam thi đấu bùng nổ tại Cúp thế giới Roma 2020

VHO- Các đô cử Việt Nam đã có khởi đầu rất thành công tại Cúp cử tạ thế giới 2020 đang diễn ra tại Roma (Italia) khi giành được 7 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ trong ngày ra quân.

Trong khi người người, nhà nhà đang vui Tết cổ truyền thì các đô cử của đội tuyển cử tạ Việt Nam lại lên đường dự giải đấu đầu năm tại Roma. Vì là sân chơi có tính điểm Olympic Tokyo 2020 nên các đô cử Việt Nam thi đấu rất quyết tâm.

Cử tạ Việt Nam thi đấu bùng nổ tại Cúp thế giới Roma 2020 - ảnh 1

Thạch Kim Tuấn và các đồng đội đã có ngày thi đấu như ý

Trong ngày thi đấu đầu tiên vừa kết thúc vào rạng sáng 28.1, các đô cử Việt Nam đã thi đấu rất thành công ở các hạng cân nhẹ. Thạch Kim Tuấn là người có màn trình diễn ấn tượng nhất khi giành 3 HCV hạng 61kg nam với thành tích cử giật 132kg, cử đẩy 161kg và tổng cử 293kg. Nếu so với thống số giành HCB tại SEA Games 30 (cử giật 135kg, cử đẩy 169kg, tổng cử 304kg) thì thành tích tại Roma của Thạch Kim Tuấn kém hơn hẵn, thế nhưng việc giành 3 HCV cũng giúp đô cử sinh năm 1994 tích lũy thêm điểm để củng cố vị trí vững chắc trong tốp 8 VĐV dẫn đầu hạng cân 61kg, qua đó có rất nhiều cơ hội tham dự Olympic Tokyo 2020.

Cũng giống như Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Trần Anh Tuấn cũng giành 3 HCV hạng cân 55kg nam với thông số lần lượt là: Cử giật 112kg, cử đẩy 143kg và tổng cử 255kg. Khổng Mỹ Phượng (hạng cân 45kg nữ) giành HCV cử giật (73kg), 2 HCB cử đẩy (82kg) và tổng cử (155kg), trong khi đó nhà vô địch SEA Games 30 Vương Thị Huyền giành 2 HCĐ hạng cân 49kg  với cử đẩy 100kg và tổng cử 181kg.

Thành tích 7 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ trong ngày ra quân giúp cử tạ Việt Nam có khởi đầu hoàn hảo tại giải đấu ở Roma. Đây chắc chắn là động lực lớn giúp các VĐV thi đấu thành công hơn trong những ngày tiếp theo.

VĨNH HY
 

Ý kiến bạn đọc