Những người tiếp xúc với du khách tàu Diamond Princess vẫn bình thường

VHO- Đó là khẳng định của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tại báo cáo gửi đến UBND tỉnh này vào ngày hôm nay (11.2). Tàu biển Dinamond Princess đã cập cảng Chân Mây vào sáng 27.1 vừa qua, và từ 4,2 đến nay vẫn đang được cách ly ở ngoài khơi Yokohama (Nhật Bản) do phát hiện nhiều du khách trên tàu nhiễm nCoV.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, khi tàu Diamond Princess cập cảng Chân Mây, nhiều cán bộ của các cơ quan liên quan đã làm công tác nhập cảnh cho đoàn khách, bao gồm: 8 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 8 cán bộ của Biên phòng Cảng Chân Mây; 2 cán bộ Cảng vụ Hàng hải tỉnh và 4 cán bộ của Hải quan Cảng Chân Mây. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện quy trình kiểm dịch y tế, giám sát dịch nCoV cho tất cả các hành khách và thuyền viên trước khi rời tàu vào đất liền.

Tàu Diamond Princess chở theo 2.700 du khách và 1.050 thủy thủ đoàn; trong đó có 9 du khách và 20 thuyền viên người Trung Quốc. 

Sau khi kiểm dịch y tế và kiểm tra sức khỏe của hành khách và thuyền viên thì không có người nào có triệu chứng: sốt, ho, khó thở... Theo đó, có 1.252 khách đã rời tàu vào bờ và đi theo các chương trình tour đã đăng ký. 

Những người tiếp xúc với du khách tàu Diamond Princess vẫn bình thường - Anh 1

Tàu biển Diamond Princess tại Yokohama (Nhật Bản). Ảnh: AP

Theo báo cáo của Công ty lữ hành Tân Hồng, có 454 khách trên tàu này đã đến tham quan Huế theo 2 chương trình riêng trong ngày. Đến 17 giờ cùng ngày, tất cả các hành khách đã trở lại tàu Diamond Princess rời cảng Chân Mây và tiếp tục hành trình đi Quảng Ninh. 

Sở Y tế Thừa Thiên Huế khẳng định: Qua theo dõi sức khỏe của đoàn cán bộ tham gia làm nhiệm vụ tại cảng Chân Mây vào 27.1 vừa qua, đến nay không có các vấn đề sức khỏe gì liên quan đến bệnh lý viêm đường hô hấp cấp. Ngoài ra, các đối tượng phục vụ đoàn khách (bao gồm: lái xe, lái thuyền, hướng dẫn viên phục vụ tour tham quan tại Huế) sức khỏe đều bình thường.

"Đến nay, đã sau 14 ngày kể từ khi tàu Diamond Princess cập cảng Chân Mây, qua kiểm tra tất cả các cán bộ nhân viên làm việc trực tiếp và những người tiếp xúc, phục vụ đoàn khách đến Huế đều không sốt, không có các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp", báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định.

Tàu Diamond Princess khởi hành từ Yokohama (Nhật Bản) ngày 20.1, và từng đến cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) ngày 27 và Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 28.1 vừa qua. Sau khi kết thúc hành trình, ngày 4.2 tàu này trở về Nhật Bản thì buộc phải cách ly ngoài khởi Yokohama vì phát hiện có khách nhiễm nCoV. Tính đến chiều 10.2, đã có 136 người trên du thuyền này nhiễm nCoV. Đại diện lãnh đạo hãng du thuyền nói trên khẳng định sẽ đền bù toàn bộ tiền vé tàu và các dịch vụ mà du khách đã trả trước đó.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc