Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Doanh nghiệp ngang nhiên dựng container trên rừng phòng hộ ở Hà Tĩnh:  Tỉnh cho làm một đường, họ tự ý làm một nẻo

Thứ Hai 02/03/2020 | 11:18 GMT+7

VHO- Chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép điều chỉnh thiết kế tại khu rừng phòng hộ ven biển xã Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhưng doanh nghiệp đã tự ý dựng hàng trăm “nhà” container thay thế lều bạt để làm nhà nghỉ phục vụ du lịch.

 Tháng 4.2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao 2,95 ha rừng phòng hộ dọc bãi biển khu du lịch Xuân Thành (huyện Nghi Xuân) cho Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành triển khai dự án quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển

Theo người dân xã Xuân Thành phản ánh, sau nhiều năm thi công “nhỏ giọt”, hơn hai tháng nay Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành (có địa chỉ đóng tại thôn 6, xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã huy động máy móc và công nhân về làm việc, dựng hơn 130 container dọc khu rừng phòng hộ biển Xuân Thành.

Mặc dù đây là khu rừng cây phi lao lâu năm nhưng nhiều ngày qua Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành đã chặt cây, cho máy móc san ủi phần cát từ biển vào để làm đường và nền cho khu vực thi công. Phía Công ty còn cho bảo vệ giám sát, cấm người lạ vào quay phim chụp hình, cấm người dân đi lại trên khu vực này khiến họ không khỏi lo lắng về môi trường sinh thái tại đây. Ngoài 130 “lều trại”, Công ty được phép xây dựng 3 nhà bán cà phê, đường dạo nội bộ, cấp nước, cấp điện,... kèm theo việc đầu tư các hoạt động thể thao bờ biển, ngoài trời.

Thông tin về sự việc, đại diện chính quyền xã Xuân Thành cho biết, đây là khu vực rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành. Tháng 4.2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao 2,95 ha rừng phòng hộ dọc bãi biển khu du lịch Xuân Thành cho Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành triển khai dự án quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển. Công ty này có trách nhiệm quản lý và khai thác bảo tồn cảnh quan khu rừng phòng hộ để phát triển du lịch, trồng thêm rừng. Cũng theo chính quyền địa phương, trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép thì tỉnh yêu cầu dự án phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 6.2017, nhưng suốt nhiều năm liền công ty chỉ triển khai “nhỏ giọt”. Khoảng tháng 11.2019 thì bất ngờ triển khai dự án một cách rầm rộ.

 Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh thiết kế song doanh nghiệp đã tự ý đặt 130 ‘nhà’ container

Xác minh sự việc này, ông Trần Thanh Tường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân thông tin, doanh nghiệp được phép lắp lều bạt có khung nhôm nhưng sau khi thực hiện dự án họ đã thay bằng container. Doanh nghiệp đã đề xuất xin cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh thiết kế song chưa được chấp thuận… Ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cũng thông tin, doanh nghiệp tự điều chỉnh lắp đặt container thay cho lều bạt và khung nhôm là sai thiết kế ban đầu. Ông Hưng cho rằng, việc cấp phép công trình là thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng. Chủ đầu tư đã có tờ trình xin chuyển đổi từ lều bạt sang nhà container nhưng Sở này vẫn chưa phê duyệt mà doanh nghiệp đã làm là sai...

Được biết, dự án xây dựng khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành là một trong ba dự án lớn (Dự án Sân Golf 18 lỗ Xuân Thành, Trung tâm dịch vụ thể thao giải trí đua chó Xuân Thành, Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành tại xã Xuân Thành và xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư. Ba dự án có tổng số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng này được khởi công từ năm 2008 nhưng đến nay, sau hơn 10 năm với 4 lần điều chỉnh cùng nhiều công văn thúc giục của UBND tỉnh Hà Tĩnh với nhà đầu tư thì hiện tại một số hạng mục của dự án vẫn đang là những “mớ bùi nhùi” chưa hẹn ngày hoàn thiện.

Có hay không việc Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành đã “qua mặt” cơ quan chức năng để tự ý thay đổi chủ trương, tự cấp giấy phép xây dựng cho chính mình tại dự án này. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ, xử lý sai phạm đúng pháp luật. 

THÂN BA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top