Covid-19: Châu Âu oằn mình chống dịch với nhiều ca tử vong mới

VHO- Theo cập nhật mới nhất, châu Âu tiếp tục là tâm dịch Covid-19 mới của toàn cầu, với nhiều ca tử vong mới và ca mắc mới.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer vào lúc 5h35 ngày 15.3 (giờ Việt Nam) cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 như sau: Trên toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 5.821 ca tử vong và 156.059 ca mắc bệnh. Như vậy so với số liệu cũng của Worldometer vào lúc 23h42 ngày 14.3 (giờ Việt Nam), thế giới có thêm 202 ca tử vong và 5.411 ca mắc mới.

Covid-19: Châu Âu oằn mình chống dịch với nhiều ca tử vong mới - Anh 1

Chăm sóc bệnh nhân Covid-19 ở Italia. Ảnh: Reuters

Đúng như nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay châu Âu đã trở thành tâm dịch Covid-19 của toàn thế giới xét về đà tăng số ca mắc mới và ca tử vong mới. Chỉ sau một ngày, châu lục này đã có thêm hàng ngàn bệnh nhân mới và hàng trăm trường hợp tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra bởi virus SARS-CoV-2.

Theo bảng số liệu mới nhất của Worldometer, tại thời điểm 5h35 ngày 15.3, Italy ghi nhận tới 21.157 ca bệnh Covid-19 và 1.441 trường hợp chết do bệnh này, nghĩa là tăng thêm 3.497 ca mắc và 175 ca tử vong so với thời điểm 23h42 ngày 14.3.

Trong 11 nước có số ca nhiễm trên 1.000, có tới 7 nước thuộc châu Âu, đó là Italia, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Anh, và Na Uy.

Trung Quốc đại lục, nơi dịch Covid-19 khởi phát, vào thời điểm này ghi nhận tổng cộng 80.824 ca mắc và 3.189 ca tử vong. Tuy nhiên đà lây nhiễm và tử vong của dịch bệnh này đã giảm đáng kể ở khu vực này.

Xét về số ca tử vong, các số liệu của Worldometer cho thấy, các điểm nóng ngoài Trung Quốc đại lục và Italia gồm: Iran (611 ca tử vong), Tây Ban Nha (195), Pháp (91), Hàn Quốc (72), và Mỹ (57).

Đáng lưu ý, ở khu vực Đông Nam Á, hai quốc gia có khí hậu nóng là Philippines và Indonesia đã ghi nhận số ca tử vong tương ứng là 8 và 5. Trong khi đó, Sudan – một quốc gia châu Phi với khí hậu nóng, đã có 1 ca mắc Covid-19 và bệnh nhân này cũng đã qua đời. Như vậy tuy tình hình dịch Covid-19 ở vùng ôn đới nghiêm trọng hơn, các nước vùng nhiệt đới vẫn phải hết sức cảnh giác với dịch bệnh có tốc độ lây lan cực nhanh này.

VOV.VN
 

Ý kiến bạn đọc