Quảng Nam: Bỏ xe trên cầu đi nhậu, cả làng nháo nhào tìm từ dưới sông tới trên mạng xã hội

VHO- Một thanh niên ở Quảng Nam dựng xe trên cầu rồi đi vào quán ngồi nhậu, hàng trăm người dân và cơ quan chức năng nháo nhào lặn tìm. Trên mạng xã hội, hàng trăm lượt chia sẻ, đăng hình ảnh tìm chủ nhân của chiếc xe bỏ trên cầu.

Ngày 18.3, cơ quan chức năng xã Quế Xuân 1 ( huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đã tìm thấy chủ nhân của chiếc xe để lại trên cầu Bà Rén (huyện Quế Sơn)  rồi “mất tích” và hoàn toàn không có chuyện người này bỏ xe lại rồi nhảy cầu tự tử như thông tin xôn xao trên mạng xã hội. 
Sự thật là người này chỉ dựng xe trên cầu rồi vào quán ngồi nhậu. Sau khi nhậu, nam thanh niên tiếp tục bỏ đi đến tối mới gọi điện về thông báo cho gia đình biết là đi nhậu. Lực lượng chức năng đã ngưng tổ chức lặn tìm. 
Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút chiều 17.3, người đi đường thấy chiếc xe máy hiệu Air Blade mang biển kiểm soát 92F1-0890 không có chủ dựng trên cầu Bà Rén (thuộc địa phận xã Quế Xuân 1). Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.
Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường nắm thông tin vụ việc,  xác minh người đi chiếc xe máy trên là Trần Thanh T. (SN 1989; ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Đồng thời lực lượng chức năng, người dân và cả thợ lặn tổ chức tìm kiếm hơn 1 giờ đồng hồ. 

Quảng Nam: Bỏ xe trên cầu đi nhậu, cả làng nháo nhào tìm từ dưới sông tới trên mạng xã hội - Anh 1


Hiện trường lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 

Cùng thời gian này, trên nhiều trang facebook cũng xuất hiện hình ảnh, thông tin do một số người đi đường chụp và đăng tải biển số chiếc xe, hiện trường tìm kiếm kèm các nội dung thông báo nam thanh niên bỏ xe, chưa xác định được tung tích, nhờ ai biết số xe này của ai chia sẻ, tìm giúp,… Hàng trăm lượt chia sẻ lại gây xôn xao cộng đồng mạng để tìm người nhà của chủ nhân chiếc xe trên. 
Người nhà của anh T. cũng thấy thông tin và biển số xe đăng tải trên facebook đã đến trình báo chính quyền địa phương, chạy đến hiện trường tìm kiếm.

Quảng Nam: Bỏ xe trên cầu đi nhậu, cả làng nháo nhào tìm từ dưới sông tới trên mạng xã hội - Anh 2


Thông tin tìm kiếm đăng trên mạng xã hội với hàng trăm lượt chia sẻ gây xôn xao 

Sau khi lực lượng chức năng và người dân đã triển khai lực lượng tìm kiếm, thuê thợ lặn tìm kiếm trên sông hơn 1 giờ đồng hồ thì người nhà thông báo lại rằng T. đã gọi điện về nhà, nói rằng mình không nhảy cầu mà bỏ xe trên cầu rồi đi nhậu. 

THU HOÀI

 

Ý kiến bạn đọc