Vòng 4 V.League 2020: Rực lửa Derby

VHO- Chiều nay 12.6, những trận đấu hấp dẫn tại vòng 4 V.League 2020 sẽ tiếp tục diễn ra, trong đó đáng chú ý là trận Derby Sài thành giữa CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn hay trận Derby Bắc Trung Bộ giữa Thanh Hóa và SLNA.

Cả CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn đều đang có phong độ tốt cùng thành tích bất bại và đang nằm trong tốp đầu bảng xếp hạng sau vòng 3, chính vì thế trận cầu trên sân Thống Nhất chiều nay rất đáng được chờ đời.

Vòng 4 V.League 2020: Rực lửa Derby - ảnh 1

Trận Derby Sài thành trong nhiều năm qua luôn diễn ra hấp dẫn và kịch tính

CLB TP.HCM đang cho thấy tham vọng lớn ở mùa giải năm nay khi chiêu mộ nhiều hảo thủ như: Thủ thành Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, tiền vệ Võ Huy Toàn… cùng dàn ngoại binh chất lượng. Và thực tế, đội bóng của HLV Chung Hae-soung đã thi đấu tốt khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 3 với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Với CLB Sài Gòn, đội bóng này cũng cho thấy mục tiêu lớn ở mùa giải năm nay khi đã có nhiều sự thay đổi, đặc biệt là trên băng ghế chỉ đạo. Đội bóng do HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt đang có thành tích bất bại sau 1 thắng 2 hòa cùng với đó là lối chơi ổn định đã được định hình sẵn. 

CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn đều bị chia điểm dù thi đấu hay hơn tại vòng 3 vừa qua. Về thành tích đối đầu, CLB TP.HCM vượt trội hoàn toàn khi giành tới 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Trận Derby giữa hai đội trong nhiều năm qua luôn diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Với tình thế hiện tại, cả hai đội đều rất muốn có được 3 điểm ở trận đấu chiều nay, để qua đó nuôi tiếp tham vọng đã đề ra.

Vòng 4 V.League 2020: Rực lửa Derby - ảnh 2

SLNA (áo vàng) được đánh giá cao hơn Thanh Hóa ở thời điểm hiện tại

Trận Derby Bắc Trung Bộ vào chiều nay diễn ra có phần ưu thế hơn cho đội khách SLNA khi đội bóng của HLV Ngô Quang Trường đang bay cao trên bảng xếp hạng với 7 điểm, trong khi chủ nhà Thanh Hóa lại ngụp lặn ở đáy bảng sau 3 trận toàn thua. Thanh Hóa vừa mới “thay tướng” khi HLV Nguyễn Thành Công được “chọn mặt gửi vàng” thay cho người tiền nhiệm Fabio Lopez. Với tình thế hiện tại, có thể nói việc giành 1 điểm trước SLNA trên sân nhà cũng là một thành công với Thanh Hoá. Nên nhớ rằng, HLV Nguyễn Thành Công chỉ có ít ngày lên ngồi ghế nóng, tất cả cần phải có thời gian và một quy trình cụ thể để tạo sự ổn định, trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn. Ở bên kia chiến tuyến, HLV Ngô Quang Trường biết cách sẽ làm gì để tận dụng sự khủng hoảng của đối thủ để giành trọn 3 điểm. SLNA không phải là đội bóng có nhiều ngôi sao, hàng công của họ cũng không quá mạnh nhưng Phan Văn Đức cùng các đồng đội biết cách làm nên những chiến thắng vừa đủ để có được điều mình cần.

Một trận đấu khác cũng không kém phần hấp dẫn là cuộc đọ sức giữa HAGL và Nam Định. Đội bóng phố Núi sau trận thua 0-3 trước CLB Hà Nội ở vòng đấu trước rất muốn có được 3 điểm trong trận đấu chiều nay. Tương tự, Nam Định  sau trận thua 1-2 trên sân nhà trước Viettel cũng rất cần một chiến thắng. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ CLB Hà Nội được dự báo sẽ có chuyến làm khách không hề dễ dàng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đương nhiên, mục tiêu của đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm tới Hà Tĩnh lần này không gì khác ngoài 3 điểm. Thế nhưng trong một ngày đẹp trời, tân binh V.League 2020 hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ, như cái cách mà họ đã thắng trên sân của Than Quảng Ninh ở vòng trước.

Lịch thi đấu vòng 4 V.League 2020 ngày 12.6:

17h00: HAGL – Nam Định
17h00: Thanh Hóa – SLNA
18h00: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – CLB Hà Nội
19h00: CLB TP.HCM – CLB Sài Gòn

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc