Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

“Chống rác thải nhựa” từ... gói xôi sáng

Thứ Sáu 19/06/2020 | 11:56 GMT+7

VHO-  Một nữ sinh lớp 7 tại TP Huế vừa được “xướng tên” giải Nhất của cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 bày tỏ mong muốn góp phần nho nhỏ trong phong trào bảo vệ môi trường.

 Nữ sinh Phương Nhi đã “tác động” làm mệ Sương bán xôi dùng lá chuối thay vì hộp xốp và túi ni-lông

Tác phẩm đoạt giải của em cũng đã chuyển tải sâu sắc thông điệp “chống rác thải nhựa”, đảm bảo an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư. Vượt qua gần 600.000 bức thư tham dự cuộc thi, học sinh Phan Hoàng Phương Nhi (lớp 7/2, trường THCS Duy Tân, TP Huế) đã giành giải Nhất của cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49.

Sau 26 năm, học sinh ở Thừa Thiên Huế mới lại “ẵm” giải Nhất của cuộc thi này. Cuộc thi UPU năm nay có đề tài “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống’, và Phương Nhi đã giành bức thư của mình gửi cho mệ Sương (mệ nghĩa là bà-NV). Đó là người phụ nữ bán xôi ở ven vỉa hè đường phố Duy Tân, nơi mỗi ngày Nhi vẫn đều đặn ghé đến mỗi buổi sáng trước khi đến lớp. Ngót nghét gần chục năm qua, món xôi của mệ Sương đã trở thành “món ngon” trong ký ức của cô học trò nhỏ.

Nhưng bao năm qua, Phương Nhi vẫn chứng kiến cảnh mệ Sương đùm từng nắm xôi đựng vào trong hộp xốp, bỏ vào túi ni-lông đưa cho người mua.

Nắm xôi nóng hổi, những người già, trẻ nhỏ ăn ngon miệng nhưng lại tiềm ẩn bao nguy cơ về sức khỏe khi đựng từ hộp xốp, túi ni-lông. Chưa hết, những loại rác này sẽ được thải ra ngày một nhiều hơn, gây độc hại cho môi trường. Nhận thức được điều này, Phan Hoàng Phương Nhi đã mong muốn chuyển tải thông điệp “chống rác thải nhựa” từ trong chính bức thư của mình gửi đến mệ Sương bán xôi. Cô học trò

 nhỏ này đã đưa ra “kịch bản” với 3 tình huống khá thú vị cho bức thư của mình. Chính bức thư gửi đi dự thi UPU đã được lan truyền nhanh chóng, và “tác động” đến nhân vật mệ Sương.

 Học sinh Phan Hoàng Phương Nhi vừa đạt giải Nhất cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần 49

Thực tế ngoài đời, mệ Sương là chị Sương chỉ mới hơn 40 tuổi, là người bán xôi ở một con hẻm tại đường Duy Tân, gần nhà của “tác giả” Phương Nhi. Chị Sương chia sẻ, Nhi là “khách hàng” quen thuộc gần chục năm qua của gánh xôi nhà chị. Từ khi nghe thông tin cháu Nhi viết thư dự thi UPU về mình, với mong muốn tuyên truyền “chống rác thải nhựa”, bảo vệ môi trường, “nên tôi cũng bắt đầu thay đổi và chuyển qua dùng lá chuối để gói xôi. Đây là hướng làm tích cực, tốt cho sức khỏe của thực khách. Ban đầu, việc sử dụng lá chuối cũng hơi mất công, vì còn phải đi mua lá, rửa sạch rồi hơ qua lửa cho lá mềm và dai mới dễ đùm xôi... Nhưng rồi cái gì cũng thành quen”.

Học sinh Phan Hoàng Phương Nhi cho biết, việc sử dụng hộp xốp và túi ni-lông tái chế, nhất là khi tiếp xúc với thức ăn nóng sẽ gây ra tác hại đến sức khỏe con người, đặc biệt là các bạn học sinh nhỏ tuổi. Ý thức được điều đó, cùng với những nội dung tuyên truyền tích cực từ phong trào “chống rác thải nhựa” mà trường lớp, ngõ xóm, và cả thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang phát động, em đã nghĩ đến câu chuyện cho bức thư dự thi của mình.

Ngoài giải Nhất cá nhân thuộc về Phan Hoàng Phương Nhi, Trường THCS Duy Tân, TP Huế cũng được trao giải Nhất tập thể của cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020. Hai học sinh được trao giải khuyến khích, gồm: Phương Kiều Trinh, lớp 10 Văn, Trường THPT chuyên Quốc Học; và Bùi Hoàng Tú Anh, lớp 8/1, Trường THCS Tố Hữu, TP Huế. 

 THÙY AN; Ảnh: ĐOÀN DIỆU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top