Liên hoan “Tân cổ giao duyên” và “Chặp cải lương”: Lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống

VHO- Nối tiếp thành công của các mùa liên hoan trước, Trung tâm Văn hóa TP.HCM tiếp tục tổ chức Liên hoan “Tân cổ giao duyên” và “Chặp cải lương” các xã nông thôn mới 2020 từ ngày 1.8. Liên hoan cấp TP sẽ diễn ra vào dịp Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, từ ngày 21-27.9.

Liên hoan “Tân cổ giao duyên” và “Chặp cải lương”: Lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống - Anh 1

Chặp cải lương “Tình núi” (huyện Hóc Môn), Huy chương Vàng tại Liên hoan Vọng cổ, Chặp cải lương các xã xây dựng nông thôn mới TP.HCM năm 2018

Đây là hoạt động dành cho thành viên CLB Đờn ca tài tử - Cải lương các xã, thị trấn, trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao các huyện ngoại thành; các diễn viên chuyên và không chuyên là thành viên nòng cốt của phong trào văn hóa - văn nghệ; nhạc công, diễn viên chuyên nghiệp và sinh viên các trường nghệ thuật đang sinh sống và tham gia sinh hoạt tại địa phương.

Theo đó, các bài dự thi tập trung vào nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, quê hương đất nước, con người Việt Nam; ca ngợi tình yêu - hạnh phúc lứa đôi; ca ngợi thành quả của quân và dân TP trong công cuộc đấu tranh cách mạng, công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển TP; nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại TP và trên cả nước. Bên cạnh đó, tác phẩm dự thi còn nhằm ca ngợi công lao của những bậc tiền nhân, những người có công khai sáng và phổ biến nghệ thuật Đờn ca tài tử - Cải lương Nam Bộ; phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và nhân dân TP; phê phán những thói hư, tật xấu đang diễn ra trong đời sống xã hội như rượu chè, cờ bạc, mê tín dị đoan, thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống, bạo lực gia đình, chưa có sự chủ động vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho gia đình và bản thân, mặt trái sự ảnh hưởng của công nghệ hiện nay,…

Liên hoan “Tân cổ giao duyên” và “Chặp cải lương” các xã nông thôn mới TP.HCM là sự kiện văn hóa góp phần phát triển các hoạt động xây dựng nông thôn mới của TP, là cơ hội để các giá trị nghệ thuật dân tộc lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc cổ truyền Đờn ca tài tử và Cải lương Nam Bộ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP. Liên hoan còn là dịp giúp các xã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào hoạt động văn hóa - văn nghệ tại địa phương.

Để chuẩn bị tốt cho Liên hoan, Trung tâm Văn hóa TP.HCM cũng tổ chức lớp tập huấn (dự kiến diễn ra đầu tháng 8) dành cho cán bộ nghiệp vụ trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao, cán bộ văn hóa và thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử các xã, thị trấn của 5 huyện ngoại thành. Nội dung tập huấn về “Chặp cải lương” là nhằm phân biệt Chặp cải lương và vở diễn Cải lương; kinh nghiệm lựa chọn nội dung kịch bản Chặp cải lương; kỹ năng xử lý âm nhạc, đạo cụ, cảnh trí và thủ pháp dàn dựng Chặp cải lương; so sánh sự khác nhau giữa âm nhạc Đờn ca tài tử và âm nhạc Chặp cải lương... Nội dung tập huấn về “Tân cổ giao duyên” nhằm khái lược nguồn gốc hành trình và phát triển của Vọng cổ và Tân cổ giao duyên; tìm hiểu phương pháp sáng tác Tân cổ giao duyên; điểm tương đồng và dị biệt giữa Tân cổ giao duyên và Vọng cổ chính thống…

Liên hoan “Tân cổ giao duyên” và “Chặp cải lương” các xã nông thôn mới cấp huyện sẽ diễn ra từ ngày 1.8-10.9 trên địa bàn 5 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ và Nhà Bè. Liên hoan cấp TP sẽ do Trung tâm Văn hóa TP.HCM phối hợp Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ tổ chức nhân dịp TP.HCM tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2020, từ ngày 21- 27.9. BTC cho biết, ở mỗi thể loại sẽ trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng và giải Khuyến khích cùng các giải thưởng phụ dành cho tập thể và cá nhân tham gia. 

 THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc