Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam chỉ đạo khẩn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chủ Nhật 26/07/2020 | 18:13 GMT+7

VHO-Ngành Y tế tỉnh Quảng Nam vừa có công văn khẩn về việc hỗ trợ phát thông tin đến người dân Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Ngày 26.7, ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam đã ký công văn khẩn gửi cơ quan truyền thông về việc hỗ trợ phát thông tin đến người dân Quảng Nam đã từng đến Đà Nẵng trong thời gian gần đây và từng đến một số địa điểm có liên quan đến 2 ca bệnh 416, 418 ở Đà Nẵng cần liên hệ ngay với cơ sở y tế địa phương.
Theo công văn này, ngày 25 và 26.7, Bộ Y tế đã công bố 2 ca bệnh 416 và 418 mắc Covid-19 ở TP Đà Nẵng. Do việc giao lưu đi lại giữa Quảng Nam – Đà Nẵng rất thường xuyên, lịch trình di chuyển phức tạp của ca bệnh trước khi được cách ly nên nguy cơ xâm nhập vào Quảng Nam rất cao.
Để chủ động phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam thông báo cho tất cả người dân Quảng Nam đã từng đến các địa điểm có liên quan đến 2 bệnh nhân 416, 418 ở TP Đà Nẵng trong thời gian gần đây cần liên hệ ngay với cơ sở y tế địa phương.
Cụ thể, những trường hợp từng đi khám hoặc chăm sóc người thân tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Bệnh viện quận Hải Châu, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng; tham dự tiệc cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vào ngày 18.7; thăm bà con hoặc đến làm việc tại tổ 8 (phường Hòa Cường Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và tổ 3 (phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). 
Đến trưa ngày 26.7, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã tiến hành giám sát, thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 106 trường hợp liên quan đến 2 ca bệnh 416 và 418 mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Ngoài ra đang cách ly tại các nhà/nơi lưu trú cho 23 trường hợp (F2) của người liên quan đến ca bệnh 416 và 418 tại Đà Nẵng. 
Như vậy, đến thời điểm này, tại tỉnh Quảng Nam có 969 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, trong đó có 106 trường hợp liên quan đến 2 ca bệnh 416 và 418 tại Đà Nẵng (F1);  863 trường hợp nhập cảnh, công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung phòng chống COVID-19 do Quân đội quản lý.

Quảng Nam đã cách ly tập trung 106 trường hợp liên quan đến ca bệnh 416 và 418

Thời gian tới, Quảng Nam sẽ tập trung triển khai những nội dung trọng tâm phòng chống Covid-19 trong tình hình mới như tiếp tục tăng cường giám sát, nhất là trong việc giám sát các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh dương tính; khoanh vùng sớm, xử lý triệt để theo quy định. Tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế theo chỉ đạo của Bộ Y tế; tiếp tục tổ chức cách ly tập trung theo quy định tại các Khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện/thị xã/thành phố. Giám sát, hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu nhập cảnh cho các chuyên gia, nhà quản lý và người thân,…
Ngày 25.7, UBND tỉnh có Công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; đồng thời cũng chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là 3 địa phương giáp ranh thành phố Đà Nẵng (Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc) trên tinh thần tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; kiên quyết ngăn chặn, kiểm soát tốt nhất dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ, xử lý kịp thời theo diễn biến của dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng.
Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID – 19. Tích cực vận động quần chúng nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý kịp thời.
Yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, không để bất cứ trường hợp nào nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam.

Tỉnh Quảng Nam các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt khu vực biên giới, các quy định phòng chống dịch trên địa bàn

Yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam tăng cường hơn nữa công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp tại Quảng Nam. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, khách sạn, nhà nghỉ...
Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông vận tải công cộng, bến xe... trên địa bàn tỉnh.

KHÁNH CHI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top