Đối ngoại chủ quyền và văn hóa
(18/01/2012)
1. 2011 là năm thành công trong hoạt động đối ngoại cấp cao:
Trong các chuyến công du của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng với việc tăng cường quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác song phương về kinh tế, thương mại là các chương trình hợp tác, giao lưu về văn hoá; các hoạt động về văn hoá Việt Nam tại nước bạn.
Lần đầu tiên Ngoại giao văn hoá được đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hoá đến năm 2020.
Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc (tháng 10.2011), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu di tích Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội tại thành phố Quảng Châu.
Sau khi tham quan, tìm hiểu từng hình ảnh, hiện vật còn được lưu giữ tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xúc động ghi vào sổ lưu bút: “Tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vô cùng xúc động khi đến thăm Khu di tích Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội tại Quảng Châu, Trung Quốc…”. Tổng Bí thư mong tỉnh Quảng Châu sẽ luôn quan tâm giữ gìn các di tích lịch sử, văn hoá Việt Nam tại Quảng Đông, góp phần tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị, hợp tác của hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu di tích Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội tại Quảng Châu, Trung Quốc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên ASEAN, Philippines

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Chúng ta có đủ căn cứ pháp lý và lịch sử để khẳng định quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam”!. Ảnh: TTXVN
Cùng thời điểm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ. Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, hai văn kiện hợp tác văn hoá trong sáu văn kiện hợp tác đã được Chính phủ hai nước tiến hành ký kết: Nghị định thư về hợp tác văn hoá giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Hội đồng Quan hệ văn hoá nước Cộng hoà Ấn Độ; Chương trình trao đổi văn hoá giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hoá Ấn Độ giai đoạn 2011-2014.
Trong chuyến thăm Philippines sau đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn cấp cao nước ta đã dự lễ khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên ASEAN, Thủ đô Manila, Philippines; chứng kiến ký kết Kế hoạch Hợp tác Du lịch Việt Nam – Philippines giai đoạn 2012-2015.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm di tích chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang
2. Năm 2011 cũng là năm đánh dấu nhiều nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam:
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình; Thủ tướng Đức Angela Merkel; Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra; Đại Công tước Luxembourg Henri…
Kinh tế - thương mại vẫn là nội dung chính trong hợp tác song phương, nhưng hợp tác về văn hoá không hề là “vai thứ”, ngược lại, “đĩnh đạc”, đàng hoàng tham gia như một thành phần chính.
Đó là việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác văn hoá, thể thao và du lịch Việt Nam – Lào, tiếp tục triển khai Tuần văn hoá Việt Nam tại Lào trong năm 2012; đó là việc nhất trí thực hiện các dự án hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn và bảo tàng di sản văn hóa, du lịch, thể thao, điện ảnh giữa Việt Nam và Đức…
Kể cả hoạt động “ngoại khoá” ngoài chương trình nghị sự cũng đầy văn hoá, rất ý nghĩa: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám; Đại Công tước Luxembourg Henri thăm Cố đô Huế, tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới…
Chính hợp tác về văn hoá đã làm cho hợp tác song phương đi vào chiều sâu, đa dạng, uyển chuyển và hiệu quả hơn.

Đại Công tước Luxembourg Henri thăm Cố đô Huế và bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới
Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội
3. Chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm:
Dư âm lời núi sông từ thiên cổ hùng văn Bình Ngô Đại Cáo, áng Thơ Thần bên dòng Như Nguyệt lại vang vọng mạnh mẽ trong năm 2011.
Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các bài học phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, độc lập tự chủ phải đi đôi với hội nhập quốc tế và ngoại giao phải “dĩ bất biến ứng vạn biến” như là những kinh nghiệm hàng đầu.
Tiếp xúc cử tri tại TP.HCM và trả lời phỏng vấn báo chí đầu năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tái khẳng định: “Chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng”. Chủ tịch nước đã lên thăm và động viên chiến sĩ, đồng bào nơi “phên dậu” của Tổ quốc; thăm thác Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng), Cột cờ Lũng Cú (tỉnh Hà Giang).
Tại Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam được tổ chức ở thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (tháng 6.2011), trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: “Tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ khẳng định:“Nhân dân Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình”.
Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII (tháng 11.2011), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục khẳng định: “Chúng ta có đủ căn cứ pháp lý và lịch sử để khẳng định quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhưng chúng ta chủ trương đàm phán giải quyết đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa bằng biện pháp hoà bình. Chủ trương này phù hợp với Hiến chương của Liên Hiệp Quốc, phù hợp với Công ước về Luật Biển, phù hợp với tuyên bố DOC”.
Tại buổi tiếp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình (tháng 12.2011), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên thảo luận tích cực sớm ký kết Hiệp định hợp tác khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc, Hiệp định về tàu thuyền đi lại tự do khu vực cửa sông Bắc Luân, thực hiện hợp tác quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước sông, suối ở khu vực biên giới; giải quyết thoả đáng các vấn đề tranh chấp trên biển.
* * *
Trong bộn bề những khó khăn của năm Tân Mão thì các hoạt động đối ngoại và văn hoá vẫn là điểm sáng, thể hiện một Việt Nam hùng cường, tự chủ với đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng, đa phương; một Việt Nam giàu bản sắc văn hoá, hoà hiếu, bao dung nhưng mạnh mẽ. Đó cũng là cơ sở để cả dân tộc bước sang năm mới Nhâm Thìn với niềm tin mới về khát vọng đất nước Rồng bay.
P.V- Ảnh Ngọc Năm-Sơn Thùy-TTXVN
|




Năm 2011 cũng là năm sôi động các hoạt động văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. Ảnh từ trái qua: Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Nga, Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Ukraine, Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc.
Ảnh: Linh Đan, Thu Trang, Việt Hoài, Lê Đoàn Phương Linh |
|