Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2015

VH- Sáng 28.4 (tức mồng 10 tháng 3 năm Ất Mùi), tại khu di tích lịch sử đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã long trọng diễn ra Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trước đó, sáng 24.4 (tức ngày 6.3 âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ, Đền thờ Tổ Mẫu trên núi Sim và núi Vặn thuộc Khu di tích lịch sử đặc biệt Đền Hùng, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã thành kính, trang nghiêm tổ chức trọng thể Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.
Diễn ra đến ngày 28.4, Lễ hội Đền Hùng 2015 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như: Rước kiệu của các xã, phường, thị trấn về Đền Hùng; triển lãm tư liệu ảnh, hiện vật đồng bào cả nước cung tiến Đền Hùng; đánh trống đồng, đâm đuống, múa lân; Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy liên tỉnh lần thứ X; hội trại văn hoá (dựng trại văn hóa, trình diễn diễn xướng văn hoá dân gian, biểu diễn văn nghệ quần chúng, trưng bày sản phẩm đặc trưng, quảng bá du lịch); biểu diễn nghệ thuật của các tỉnh tham gia tổ chức giỗ Tổ; Liên hoan dân ca và hát Xoan Phú Thọ; tổ chức hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2015 và giới thiệu quảng bá hình ảnh của tỉnh Nara - Nhật Bản; các hoạt động thể thao…
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của năm tỉnh: Sơn La, Phú Yên, Đắk Nông, Tiền Giang và Bạc Liêu theo Đề án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm đã được Chính phủ phê duyệt gắn với tổ chức các hoạt động có tính chất quốc gia theo Chương trình tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa của Bộ VHTTDL.


Đ. Vũ

Ý kiến bạn đọc