Hơn 6,5 tỉ đồng tặng quà Tết cho người nghèo

VH- Thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất 2018, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ phân bổ 6,57 tỉ đồng để tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui Xuân, đón Tết tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi suất quà Tết trị giá từ 600.000 đồng - 1.100.000 đồng. Năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu vận động hai triệu suất quà Tết để trao tặng hai triệu hộ gia đình có thêm điều kiện vui Tết, đón Xuân.

Ðồng hành với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán có nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, tiêu biểu là: Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) 2 tỉ đồng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 2 tỉ đồng, Chi hội Chữ thập đỏ Tình người Hà Nội 1 tỉ đồng, Công ty P&G Việt Nam 700 triệu đồng, Quỹ Từ thiện Kim Oanh tỉnh Bình Dương 420 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 300 triệu đồng...

H.QUỲNH

 

Ý kiến bạn đọc