Thả lưới ước mơ cho con em ngư dân nghèo

THẢO LAM

VHO - Mới đây tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận dự án Thả lưới ước mơ nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo là con ngư dân bám biển có thêm điều kiện học tập; động viên, khích lệ, ngư dân yên tâm vươn khơi, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.

Thả lưới ước mơ cho con em ngư dân nghèo - ảnh 1

 Lễ ký kết thỏa thuận dự án Thả lưới ước mơ

Tham dự chương trình có ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân chủng Hải quân Việt Nam; ông Shimada Shigeru, Tổng Giám đốc Công ty CP Acecook Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ BTTEVN cho biết: “Thực hiện kế hoạch hợp tác hoạt động trong chương trình Hỗ trợ con ngư dân bám biển giữa Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ,TB&XH, Quỹ BTTEVN ký kết thỏa thuận với Công ty CP Acecook Việt Nam thực hiện dự án Thả lưới ước mơ. Đây là dự án đặc biệt dành riêng cho trẻ em là con ngư dân được triển khai trong năm 2024 với tổng kinh phí1,1 tỉ đồng, hỗ trợ cho 166 trẻ em (6 triệu đồng/em/năm) tại 18 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang… “Đối tượng nhận hỗ trợ là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, trẻ em vùng hải đảo, trẻ em có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn”, ông Đinh Tiến Hải cho hay.

Giám đốc Quỹ BTTEVN bày tỏ mong muốn các đơn vị liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ, vận động thêm nhiều nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em là con ngư dân bám biển. Đặc biệt, thống nhất định hướng xây dựng dự án thành kế hoạch hỗ trợ lâu dài đối với các em đến đủ 16 tuổi, phù hợp với các mục tiêu về chăm sóc bảo vệ trẻ em mà Nhà nước ưu tiên, đảm bảo tính bền vững của dự án.

Tại buổi lễ, dự án đã trao hỗ trợ cho hai em có hoàn cảnh gia đình khó khăn là Chìu Thị Hạnh (xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) mồ côi bố và em Đinh Xuân Bảo Nam (thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng) mồ côi mẹ. Đây là những đối tượng đầu tiên hưởng lợi từ Thả lưới ước mơ. Xúc động khi con trai được nhận sự chăm sóc, phụ huynh em Đinh Xuân Bảo Nam gửi lời cảm ơn tới các cấp, các ngành, cơ quan chức năng đã quan tâm tới hoàn cảnh của gia đình. Anh bày tỏ hy vọng, dự án đầy ý nghĩa, nhân văn này sẽ tiếp tục phát triển và lan tỏa rộng hơn nữa để nhiều địa phương, nhiều trẻ em được hưởng lợi. 

Ý kiến bạn đọc