Tăng tốc phát triển du lịch golf tại Việt Nam

VHO - Đó là đề nghị phối hợp hoạt động của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện với ngài Greg Norman, Đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021, trong buổi tiếp sáng 22.3, tại Trụ sở Bộ VHTTDL.

Tăng tốc phát triển du lịch golf tại Việt Nam - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Đại sứ Du lịch Việt Nam Greg Norman

Tiếp tục đánh giá cao tiềm năng về du lịch golf của Việt Nam, ngài Greg Norman bày tỏ vui mừng được góp sức quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới thông qua môn thể thao golf. Theo đó, cùng với việc giới thiệu về du lịch Việt Nam trong các chuyến đi, ngài Greg Norman đã phối hợp triển khai nhiều dự án xây dựng hạ tầng golf tại một số địa phương của Việt Nam.

Ngài Greg Norman cũng đề xuất Bộ VHTTDL phối hợp, hỗ trợ để làm những bộ phim tài liệu về một số sân golf tại Việt Nam, nhằm giới thiệu, quảng bá tới khách du lịch quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện để tổ chức các giải golf mang tầm quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ golf thế giới.

Tăng tốc phát triển du lịch golf tại Việt Nam - Anh 2

Đại sứ du lịch Greg Norman tích cực quảng bá du lịch golf của Việt Nam ra thế giới

Trân trọng những nỗ lực góp sức tích cực của ngài Đại sứ du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động quảng bá du lịch golf của Việt Nam ra thế giới. Theo Bộ trưởng, tiềm năng phát triển và nhu cầu chơi golf tại Việt Nam rất lớn, do vậy, việc đầu tư xây dựng hạ tầng golf là cần thiết.

Bộ trưởng đề nghị ngài Greg Norman, với uy tín và tầm ảnh hưởng của mình sẽ thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển golf triển khai tại Việt Nam; đồng thời, hỗ trợ cải thiện, nâng cấp hạ tầng đáp ứng được tiêu chuẩn golf quốc tế. Bộ trưởng mong muốn ngài Đại sứ phối hợp tốt với Bộ VHTTDL và các cơ quan hữu quan để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững hoạt động du lịch golf của Việt Nam.

QUÁCH NGA

Ý kiến bạn đọc