Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024
Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi sẽ diễn ra từ ngày 22.4 Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi sẽ diễn ra từ ngày 22.4

Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi sẽ diễn ra từ ngày 22.4

0 540

VHO - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ diễn ra từ 22.4 – 5.5. Địa phương đã sẵn sàng cho sự kiện với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và quảng bá du lịch đặc sắc.


Sun World Ba Na Hills và hành trình 15 năm rực rỡ

VHO - 15 năm qua, Sun World Ba Na Hills đã có một hành trình dấn thân rực rỡ và đáng nhớ. Những gì mà Bà Nà đã làm được, dường như đã vượt qua những điều mà người ta có thể tưởng tượng khi Sun Group bắt đầu “đánh thức” khu du lịch bị lãng quên trên đỉnh núi Chúa 15 năm trước.

Ngày hội Du lịch TP.HCM 2024: Thúc đẩy liên kết giữa các vùng và địa phương

VHO - Gần 400 sản phẩm, dịch vụ du lịch của các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác như spa, du lịch y tế, cơ sở ăn uống, mua sắm… có giá ưu đãi lên đến 50%, cùng nhiều chương trình khuyến mãi sẽ được tung ra thị trường, giới thiệu đến công chúng và du khách. Thông tin trên được Ban tổ chức (BTC) Ngày hội Du lịch TP.HCM 2024 cho biết...

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

VHO - Sáng ngày 26.3, tại ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội trải nghiệm thú vị cho du khách đến và đi từ hai địa phương.

Đưa tỏi Lý Sơn thành sản phẩm du lịch đặc trưng

VHO - Cây tỏi là nông sản chủ lực, nguồn thu nhập chính của hàng nghìn hộ dân ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Để cây tỏi phát triển bền vững, chính quyền và người dân nơi đây đang có nhiều giải pháp phát triển nghề trồng, chế biến nhằm nâng cao giá trị, thương hiệu tỏi Lý Sơn. 

Khai thác các giá trị văn hóa trong phát triển du lịch

VHO -  Tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Nghịquyết số 07/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và tìm giải pháp phát triển du lịch nhanh, bền vững cho các huyện miền Tây Nghệ An theo Chỉ thị08/CT-TTg của Thủ tướng về phát triển du lịch toàn diện, nhanh, bền vững thời gian tới.

Khám phá Công viên đá Núi Chúa

VHO - Công viên đá Núi Chúa nằm trong lòng Vườn quốc gia Núi Chúa ở tỉnh Ninh Thuận chứa đựng vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo hiếm nơi nào có được. Nơi đây có triệu phiến đá xếp tầng tầng, lớp lớp với đủ hình thù kỳ lạ mà thiên nhiên ban tặng cho vùng nắng gió Ninh Thuận, đang là điểm đến thu hút du khách thích khám phá.

Bàn giải pháp phát triển du lịch cộng đồng miền Tây xứ Nghệ

VHO - Vùng miền Tây Nghệ An hiện còn lưu giữ được nhiều phong tục, tập quán, các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ, nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực, trang phục, kiến trúc nhà sàn… mang đậm văn hóa vùng, miền đặc sắc để phát triển du lịch bền vững.

Quảng Ngãi: Ưu tiên phát triển du lịch nông thôn theo hướng xanh, bền vững

VHO - Làng quê sáng - xanh - sạch - đẹp và đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng đủ đầy, phong phú, cộng đồng dân cư bản địa xây dựng thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Đây là những yếu tố mà tỉnh Quảng Ngãi hướng đến trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội​​​​​​​ 2024: Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững

VHO - “VITM 2024 sẽ chính thức đánh dấu sự phục hồi hoàn toàn của ngành Du lịch nước ta sau dịch Covid-19 và là ngày hội của các doanh nghiệp du lịch cả nước. Dự kiến sẽ có khoảng 3.500 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đến làm việc cùng khoảng 80.000 khách Việt Nam và quốc tế đến tham quan, mua sản phẩm tại Hội chợ”, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trưởng...
12345678910Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top