TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm

Tổng Biên tập
TRẦN ĐĂNG KHOA
Tel: 04.22415051 
Fax: 04.39427503
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Ca sĩ Thái Thùy Linh: “Tôi là đại gia nhiệt tình”
Điện ảnh - Truyền hình
Cánh diều vàng: Có nên tiếp tục tổ chức phô trương?
Sân khấu
Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn phục vụ đồng bào chiến sĩ miền Trung
Văn học
Vĩnh biệt Thi nhân cuối cùng của phong trào Thơ mới
Sách mới
Sách cho ngày 14.2
Thời trang - Làm đẹp
Các nhà thiết kế "hiến kế" để thời trang Việt lên ngôi
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
Một học sinh Việt Nam đoạt giải Nhất thi vẽ toàn cầu nhờ… lạc đề
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Mua vào Bán ra
Trang chủ > Du lịch > Gần 70% khách quốc tế muốn chi thêm nhiều tiền ở Việt Nam

Gần 70% khách quốc tế muốn chi thêm nhiều tiền ở Việt Nam (17/01/2012)

VH- 69% du khách quốc tế sẵn sàng trả thêm tiền để được thưởng thức ẩm thực đa dạng, 65% du khách sẵn sàng trả thêm tiền để được tham quan thưởng ngoạn các điểm đến độc đáo, 62% số du khách sẵn sàng trả thêm chi phí để hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng và trải nghiệm các nền văn hóa của Việt Nam.

Đây là kết quả khảo sát vừa được Công ty Công nghệ thanh toán toàn cầu (Visa) công bố tại buổi tọa đàm “Nhu cầu và xu hướng phát triển của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam”.

Visa đã tiến hành khảo sát với 11.620 khách du lịch quốc tế tại 23 quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, CEMEA/ châu Âu và châu Mỹ. Khách khảo sát là những công dân từ 18 tuổi trở lên đã đi du lịch ở nước ngoài trong vòng 2 năm trở lại, có ý định đi du lịch ở nước ngoài trong 2 năm sắp tới, trong đó có thị trường Việt Nam.

Kết quả khảo sát cho thấy, những du khách đã đến Việt Nam bị hấp dẫn bởi các nền văn hóa độc đáo, ẩm thực đa dạng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hoạt động ngoài trời, cuộc sống về đêm phong phú.

Những du khách đã đến và có dự định đến Việt Nam chủ yếu tìm kiếm thông tin qua các công cụ hướng dẫn du lịch trực tuyến, trong khi xu hướng trên toàn cầu thông tin truyền miệng là chủ đạo.

Xu hướng chung là du khách muốn lựa chọn các khách sạn từ 3-4 sao và du khách trong tương lai muốn tìm kiếm những dịch vụ lưu trú giá rẻ và miễn phí.

Về xu hướng chi tiêu, mức chi phí mà khách quốc tế đến Việt Nam tương đương với mức chi tiêu chung của khách du lịch tới các nước trên thế giới. Tiền mặt là cách thức chi trả phổ biến nhất. Thực phẩm và đồ uống là chi phí tiêu tốn nhất trong suốt chuyến đi.

NGUYỄN ANH


 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
  • Việt Nam - EU tăng cường hợp tác về du lịch
  • Khách du lịch đến Mộc Châu tăng đột biến
  • Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ 2012: Xã hội hóa tối đa các hoạt động
  • TP.HCM: Thêm nhiều công trình văn hóa phục vụ du khách dịp Tết
  • Đón 2.000 du khách tàu biển
  • Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 15
  • Việt Nam sẽ đứng đầu danh sách điểm đến hấp dẫn
  • Liên hoan bánh dân gian Nam Bộ
  • Tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long phải sơn màu trắng: Doanh nghiệp đề nghị xây dựng lộ trình
  • Giảm 50% giá vé máy bay Hà Nội- TP.HCM
  • TP.HCM: Một trong 10 điểm có món ăn đường phố hấp dẫn nhất thế giới
    Tiêu đề và biểu tượng du lịch mới: “Biểu trưng tốt nhất cho các loại hình du lịch đa dạng của Việt Nam”
    Về việc du khách Nga bị kẹt tại Bình Thuận: Tạo điều kiện tốt nhất cho du khách Nga
    Khởi động Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ- Huế 2012
    Du lịch đầu năm 2012: Khách tăng từ 30-40% so với cùng kỳ năm trước

    CHUYÊN ĐỀ
    Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ- Huế 2012: Rà soát lần cuối công tác chuẩn bị
    Việc kiểm soát ô nhiễm Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long vẫn chưa hiệu quả
    Cần nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp
    Xây dựng Đà Lạt thành Thành phố Festival Hoa Việt Nam
    Bình Thuận: Sẵn sàng cho Tuần lễ môi trường văn hóa du lịch năm 2011
    Đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho Tây Ninh và miền Đông Nam Bộ
    Quảng Bình: Không được dùng tiền ngân sách nhà nước để mua vé tham quan du lịch
    Đề nghị VTV phối hợp quảng cáo Vịnh Hạ Long và ưu tiên giờ phát sóng
    Ban hành Quy chế bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam
    Giảm 50% phí tham quan di tích văn hóa, lịch sử đối với người cao tuổi
    Bình chọn | Xem Kết Quả
    free counters
    Từ ngày 31/08/2011
     Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
    © Văn hóa Online
    Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
    Giấy phép Báo điện tử số: 375/GP - BC, cấp ngày: 12/12/2006
    Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 04.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
    ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.