Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đèo Hải Vân: Củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án

VHO- Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vụ tai nạn nghiêm trọng ở đèo Hải Vân đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đèo Hải Vân: Củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án - ảnh 1

Chiếc xe khách đã bị biến dạng hoàn toàn sau khi rơi xuống vực ở đoạn phía Bắc đèo Hải Vân.  Ảnh: Đ.T

Sáng  9.1, Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra của công an huyện Phú Lộc. Bước đầu,  công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Phú Lộc củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án. Nếu đủ căn cứ thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, ngày 8.1 tài xế Trương Anh Minh (SN 1971, trú tại TP. Sóc Trăng, tỉnh Kiên Giang) đã điều khiển xe ô tô chở theo 21 sinh viên của trường Cao đẳng kỹ thuật Kiên Giang và gặp nạn, rơi xuống vực ở đoạn phía Bắc đèo Hải Vân, thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Minh khai rằng: khi đổ đèo, xe khách đang vượt xe cùng chiều thì bất ngờ bị mất phanh; đồng thời lại gặp xe ngược chiều nên đánh tay lái tránh nhưng gặp đường trơn, và độ dốc lớn nên không kiểm soát được và  lao xe xuống vực. Tuy nhiên, Đại tá Sơn cho biết, đây chỉ là lời khai của tài xế. Cơ quan điều tra sẽ tổng hợp các kết quả từ khám nghiệm hiện trường, nội dung lời khai của các nhân chứng, phụ xe để có cơ sở cho xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc