Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Tặng thẻ BHYT cho một học sinh bị tai nạn nổ bình ga

Thứ Bảy 12/01/2019 | 17:42 GMT+7

VHO- Em Phan Anh T. (sinh năm 2002, trú tại xóm 10 xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) hiện đang học lớp 11 bị tai nạn vì nổ bình ga khiến cháu bị bỏng toàn thân. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, em không có thẻ BHYT khiến việc điều trị là gánh nặng cho cả gia đình.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, sau khi được báo cáo về trường hợp của em T. đã chỉ đạo BHXH tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra thông tin, sự việc.

Qua tìm hiểu, em T. là con chị Trần Thị Hợi (37 tuổi) thường trú tại xóm 10 xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2018, gia đình chị Hợi thuộc hộ cận nghèo, em được cấp thẻ BHYT của đối tượng cận nghèo, mã số CN3424221380675, có giá trị sử dụng từ ngày 9.5.2018. Do năm 2019 gia đình chị không còn trong danh sách hộ cận nghèo nên không thuộc đối tượng cấp thẻ BHYT cận nghèo. Gia đình lại không nắm được thủ tục để tham gia BHYT tiếp cho em nên thẻ BHYT cũ không sử dụng được.

Do điều kiện gia đình, hai vợ chồng anh chị đi làm xa tận Khánh Hòa, để lại người con trai ở nhà với ông bà ngoại. Ngày 7.1, em T. vào bếp nấu ăn thì bị nổ bình ga khiến cháu bị bỏng toàn thân. Hiện nay em đang được điều trị ở phòng 206 Khoa Hồi sức cấp cứu của Viện Bỏng Quốc gia tại Hà Đông, Hà Nội. Theo các bác sĩ, tình trạng của cháu rất nặng và chi phí điều trị có thể tốn hàng trăm triệu đồng. Nhưng  lại không có thẻ BHYT. 

Trước hoàn cảnh gia đình chị Hợi cũng như tình trạng bệnh của cháu T., BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện các thủ tục gia hạn thẻ cho em trên hệ thống ngay trong tối 10.1. Sáng ngày 11.1.2019, BHXH tỉnh đã trao thẻ BHYT miễn phí cho em qua đại diện gia đình chị Hợi để cháu được hưởng quyền lợi BHYT tại Bệnh viện. Đồng thời BHXH tỉnh Hà Tĩnh cũng gửi tới gia đình một suất quà, chia sẻ những khó khăn của gia đình trong điều trị cho em T.

 

Đại diện BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã trao thẻ BHYT và quà tặng

cho em T. qua người dì ruột

Xúc động trước sự tận tâm, trách nhiệm của cán bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh, chị Hợi nghẹn ngào cho biết, dù sự việc xảy ra là do sơ suất từ phía gia đình, gia đình chưa quan tâm đầy đủ đến việc gia hạn thẻ BHYT. Tuy nhiên, cơ quan BHXH tỉnh đã rất tạo điều kiện để cháu nhanh chóng được gia hạn thẻ BHYT. Đây cũng là kinh nghiệm để chị và các gia đình cần quan tâm đến việc tham gia BHYT, tham gia và gia hạn thẻ đúng quy định để được hưởng quyền lợi khi rủi ro, tránh gặp phải tình huống như gia đình chị.

P.V

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top