Mang quà Tết về nơi cội nguồn cách mạng

VHO-Trong hai ngày 12 - 13.1, Đoàn công tác của Báo Văn Hoá và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup do bà Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Báo Văn Hoá làm trưởng đoàn về nơi nguồn cách mạng Cao Bằng để trao tặng 400 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các hộ nghèo trên địa bàn 4 xã Độc Lập và Tự Do, huyện Quảng Uyên; Cô Ngân và Thắng Lợi, huyện Hạ Lang.

Mang quà Tết về nơi cội nguồn cách mạng - Anh 1

Mang quà Tết về nơi cội nguồn cách mạng - Anh 2

Mang quà Tết về nơi cội nguồn cách mạng - Anh 3

Mang quà Tết về nơi cội nguồn cách mạng - Anh 4

Mang quà Tết về nơi cội nguồn cách mạng - Anh 5

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Chu Thị Thu Hằng và các thành viên trong Đoàn... trao quà Tết cho bà con xã Cô Ngân

Đây là hoạt động thường niên của Báo Văn Hoá nhằm chăm lo, hỗ trợ  đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Vượt qua cung đường quanh co đèo dốc đầy bùn đất trơn trượt với những ổ gà, ổ trâu nước ngập ngang bánh xe, chúng tôi đến với bà con xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang đúng hẹn.

Hội trường xã Cô Ngân sáng ngày 12.1 đông đủ bà con tới nhận quà. Chia sẻ với chúng tôi, ông Sầm Văn Tro, Chủ tịch UBND xã cho biết, khi nhận được thông tin có Đoàn công tác của Báo Văn Hoá sẽ đến trao quà Tết, bà con nhân dân và cả chính quyền xã đều rất vui mừng. UBND xã đã thông tin xuống các thôn để lựa chọn ra các hộ gia đình đặc biệt khó khăn và lập danh sách.

 “Biết hôm nay Đoàn sẽ về có những hộ ở bản xa cách cả chục cây số đi bộ từ khi mây mù còn bao phủ. Với 500.000 đồng Đoàn trao, cùng với những thực phẩm tự “làm ra” nữa năm nay những hộ khó khăn trong xã nhà nào cũng có cái Tết đầm ấm rồi”, ông Tro nói. Ông Tro cho biết thêm Cô Ngân là xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, nằm cách trung tâm huyện Hạ Lang gần 15 km, với 372 hộ dân, 1.600 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã hơn 50%. Xã có hai dân tộc Tày và Nùng cùng sinh sống. Đến nay số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 330/372 hộ; Số làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa 7/9 làng; Số cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 5/5.

Mang quà Tết về nơi cội nguồn cách mạng - Anh 6

Mang quà Tết về nơi cội nguồn cách mạng - Anh 7

Trao quà Tết cho bà con xã Tự Do

Bà Nông Thị Xỹ (dân tộc Nùng), ở bản Nưa chia sẻ, nhận phần quà của Báo Văn Hoá  lát nữa bà sẽ vào chợ mua mấy món đồ chuẩn bị Tết cho lũ trẻ ở nhà vui. Còn ông Nông Văn Chậm ở bản Làng cho biết nhà có 7 nhân khẩu, cuộc sống đều phụ thuộc vào ruộng vườn nên bữa no bữa đói. Buồn nhất là mỗi khi Tết đến không có tiền đi chợ mua sắm. Hôm nay được nhận tiền sẽ mua cho con đôi dép mới, phần còn lại sẽ để đến phiên chợ cuối năm mua thêm ít thịt và kẹo.

Mang quà Tết về nơi cội nguồn cách mạng - Anh 8

Mang quà Tết về nơi cội nguồn cách mạng - Anh 9

Mang quà Tết về nơi cội nguồn cách mạng - Anh 10

Trao quà Tết cho bà con xã Độc Lập

Chia tay bà con xã Cô Ngân, Đoàn công tác tiếp tục hành trình đến xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang. Ông Nông Văn Cây, Bí thư Đảng Uỷ xã cho biết, bà con sống chủ yếu là làm nông nghiệp, thu nhập bình quân chỉ khoảng 7 triệu đồng/người/năm nên Tết đến bà con lại mang ra chợ bán những nông sản do tay mình làm ra để lấy tiền mua sắm những thứ cần thiết. Ông Hoàng Văn Lưu, ở bản Rặc Giang, chia sẻ nhà cách trong tâm xã gần chục km, được tin Báo Văn Hoá hỗ trợ cho những hộ nghèo của bản có được tiền để lo Tết, mọi người vui lắm. Sáng đi làm đồng về tranh thủ ăn bát cơm rồi xuống đây luôn, phần quà là nguồn động viên đối với gia đình tôi cũng nhưng những hộ gia đình khác khi Tết đến.

Mang quà Tết về nơi cội nguồn cách mạng - Anh 11

Mang quà Tết về nơi cội nguồn cách mạng - Anh 12

Mang quà Tết về nơi cội nguồn cách mạng - Anh 13

Trao quà Tết cho bà con xã Thắng Lợi

Ngày 13.1 đoàn công tác tiếp tục trao 200 suất quà cho các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số 2 xã Độc Lập và Tự Do, huyện Quảng Uyên.

Tại các điểm trao quà, bà Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Báo Văn Hoá chia sẻ: Chương trình nhằm phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cùng các hộ nghèo nghèo đón Xuân ấm áp, có một cái Tết thật ý nghĩa. Hy vọng đây sẽ là nguồn động viên, khích lệ tinh thần để bà con hăng hay lao động sản xuất, góp phần xoá đói giảm nghèo.

HOÀNG NGUYÊN; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc