Kịp thời cứu hộ 8 thuyền viên bị chìm tàu ở vùng biển Quảng Ninh

VHO- Ngày 3.4, tàu HP 90988TS có công suất 910 CV, trọng tải 500 tấn, chở 8 người đang hoạt động ở khu vực Hòn Gót (Quảng Ninh) thì bất ngờ va vào cồn cát nổi, có nguy cơ bị chìm.

Kịp thời cứu hộ 8 thuyền viên bị chìm tàu ở vùng biển Quảng Ninh - Anh 1

Một vụ chìm tàu ở Quảng Ninh

Vào lúc 12 giờ ngày 3.4, tàu HP 90988TS có công suất 910 CV, trọng tải 500 tấn, do thuyền trưởng Đinh Khắc Đoàn (sinh năm 1968, quê quán Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển đang hoạt động ở khu vực Hòn Gót (Quảng Ninh) thì bất ngờ va vào cồn cát nổi.

Vụ va chạm khiến tàu bị thủng, nước tràn vào khoang (khoảng 2m nước), dẫn đến nguy cơ bị chìm.

[Cứu thành công tàu cá cùng 16 thuyền viên bị nạn trên biển]

Lúc này trên tàu có 8 người. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ngọc Vừng đưa phương tiện cùng 10 cán bộ, chiến sỹ cơ động đến khu vực tàu gặp nạn.

Tổ công tác đã tiếp cận được vị trí tàu gặp nạn và đưa 8 thuyền viên về bờ an toàn trước khi tàu bị chìm.

Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định. Các lực lượng chức năng đang triển khai công tác trục vớt tàu gặp nạn.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc