“Quảng Bình - 30 năm đổi mới và phát triển”

VHO - Đó là chủ đề của triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình sau 30 năm tái lập tỉnh (1989-2019) diễn ra tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh vào chiều ngày 28-6 do Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Bình tổ chức.

“Quảng Bình - 30 năm đổi mới và phát triển” - ảnh 1

Gian hàng huyện Quảng Trạch tham dự triển lãm

Triển lãm là hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình (1.7.1989-1.7.2019) và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15.7.1949-15.7.2019).

Triển lãm giới thiệu toàn diện những thành tựu của tỉnh Quảng Bình đạt được trong 30 năm kể từ ngày tái lập và 3 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Với quy mô lớn, triển lãm bao gồm 1 phòng trưng bày chung và 70 gian triển lãm của 37 cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

“Quảng Bình - 30 năm đổi mới và phát triển” - ảnh 2

Tham quan triển lãm

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình sau 30 năm tái lập tỉnh nhằm tôn vinh và phát huy truyền thống “Quảng Bình quật khởi”, Quảng Bình “hai giỏi”, đoàn kết, đổi mới, phát huy nội lực và lợi thế để đưa tỉnh Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 01/7.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc