PC Khánh Hòa: Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

VHO - Sáng ngày 28.7, tại xã Diên An, huyện Diên Khánh, PC Khánh Hòa tổ chức buổi diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 nhằm chuẩn bị các phương án cho mùa mưa bão sắp tới. Tham dự buổi diễn tập gồm Điện lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh và Đội xung kích của các điện lực trong tỉnh.

PC Khánh Hòa: Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 - ảnh 1

Các đơn vị tham ra diễn tập

Tình huống giả định là bão đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa gây thiệt hại cho lưới điện của Công ty, hệ thống điện bị sự cố nhiều nơi dẫn đến mất điện trên diện rộng. Sau khi bão tan, tại Điện lực Diên Khánh, Đội quản lý Đường dây và Trạm kiểm tra đường dây và phát hiện xuất tuyến cấp điện cho UBND huyện Diên Khánh và Bệnh viện huyện bị hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn để cấp điện. Nhận định việc khôi phục cấp điện cho xuất tuyến có thể kéo dài do lực lượng Điện lực phải chia nhỏ để khắc phục các hư hỏng khác, Điện lực Diên Khánh xin tăng cường lực lượng hỗ trợ từ công ty, nhanh chóng khắc phục hậu quả cấp điện lại cho các khu vực.

Buổi diễn tập diễn ra trong vòng 4 tiếng đồng hồ với sự phối hợp của nhiều đơn vị. Qua đó, nâng cao khả năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các điện lực, xí nghiệp trực thuộc, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, cũng như triển khai nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt gây ra. Buổi diễn tập, nhằm đánh giá sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác khắc phục hậu quả do thiên tai, lụt bão gây ra; khả năng huy động phương tiện giao thông, cơ sở vật chất, đảm bảo thông tin liên lạc, khắc phục xử lý kịp thời lưới điện một cách an toàn. Đồng thời qua đó, rèn luyện cho công nhân tác phong chuyên nghiệp, thực hiện công việc theo đúng quy trình kỹ thuật an toàn, chính xác và nhanh chóng.

PC Khánh Hòa: Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 - ảnh 2

Diễn tập khắc phục sự cố lưới điện sau mưa bão

Qua hoạt động diễn tập nhằm rèn luyện tác phong, tổ chức phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, phòng chuyên môn trong điện lực, nâng cao khả năng tổ chức và chỉ huy tại hiện trường, ứng cứu người bị nạn. Qua đó giảm thiểu thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão và đảm bảo vận hành an toàn, liên tục lưới điện huyện nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.

 

PHÚC NHÂN

Ý kiến bạn đọc