Sẽ hết cảnh “sốt” SGK lớp 1 như năm học trước?

VHO- Thông tin từ ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết phía Sở vừa có nội dung trao đổi với NXB Giáo dục Việt Nam về nhiều nội dung liên quan đến sách giáo khoa (SGK) cho năm học mới.

Sẽ hết cảnh “sốt” SGK lớp 1 như năm học trước? - Anh 1

Theo đó, nội dung trao đổi này xuất phát từ việc trong các năm học trước, thường xuyên xảy ra tình trạng khan hiếm SGK cục bộ, trong đó nổi cộm nhất là việc thiếu SGK lớp 1 trong năm học 2018-2019 gây hoang mang dư luận; tình trạng sách giả, sách kém chất lượng; đặc biệt phía Sở GD&ĐT TP cho biết nhận được nhiều phàn nàn từ phụ huynh cho hay học sinh phải mua quá nhiều loại sách.

Ông Lê Hoài Nam cho hay, trong thời gian qua có nhiều vụ vi phạm, bán sách giả với số lượng lớn rất nghiêm trọng, để tránh tình trạng phụ huynh và học sinh mua nhầm sách giả đang tràn lan trên thị trường, Sở GD&ĐT TP đã có buổi làm việc đề nghị phía NXB Giáo dục TP.HCM tăng cường công tác thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện các vụ việc vi phạm, bán sách giả để ngăn chặn kịp thời. Song song đó, để phục vụ đầy đủ SGK cho năm học mới, Sở GD&ĐT đã đề nghị NXB Giáo dục Việt Nam tăng cường hơn nữa công tác thông tin về hệ thống nhà sách, các cửa hàng để phục vụ phụ huynh và học sinh, tránh tình trạng khan hiếm SGK như trong thời gian qua, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý phụ huynh, học sinh, gây hoang mang trong dư luận.

Ông Phan Xuân Thành, Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Biên tập NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, năm học 2019-2020, dự kiến NXB sẽ cung ứng khoảng 110 triệu bản SGK phục vụ học sinh trên cả nước, trong đó, NXB Giáo dục tại TP.HCM đã triển khai in - phát hành 39,5 triệu SGK phục vụ cho 17 tỉnh, thành phía Nam. Tính đến nay, các công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương đã nhận 100% kế hoạch sản lượng phát hành. Riêng tại thị trường TP.HCM, Công ty Sách - Thiết bị trường học đã nhận 11,6 triệu bản SGK để phát hành phục vụ năm học 2019-2020. “NXB Giáo dục Việt Nam đã có kế hoạch in 100% lượng SGK phục vụ năm học mới chứ không in nhỏ giọt, tuy nhiên trong số này có tính đến lượng sách cũ được dùng lại, với tỉ lệ bình quân mỗi năm khoảng 35%, đây là nguồn sách có được từ các phong trào quyên góp do học sinh tặng lại các bạn, sách trong tủ sách dùng chung của thư viện,…”, ông Thành cho hay.

H’NHUNG

Ý kiến bạn đọc