“Hai Phượng” tham dự vòng sơ loại Giải thưởng OSCAR lần thứ 92

VHO- Thông báo của Cục Điện ảnh cho biết, Bộ VHTTDL đã có Quyết định cho phép gửi bộ phim Hai Phượng đại diện cho Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng OSCARS lần thứ 92 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ dành cho “Phim truyện quốc tế”.

“Hai Phượng”  tham dự vòng sơ loại Giải thưởng OSCAR lần thứ 92 - Anh 1

Theo Cục Điện ảnh, tháng 7.2019 Cục nhận được thư của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ- AMPAS mời Việt Nam gửi phim tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng OSCAR lần thứ 92 dành cho “Phim truyện quốc tế” (tên cũ của Giải thưởng là “Phim nói tiếng nước ngoài”). Cục Điện ảnh đã gửi Công văn kèm theo mẫu đăng ký và Điều lệ của Giải thưởng “Phim truyện quốc tế” - OSCAR lần thứ 92 đến các hãng sản xuất có phim truyện điện ảnh phát hành thương mại trong thời gian từ 1.10.2018 đến trước ngày 30.9.2019 theo quy định của Điều lệ Giải thưởng.

“Hai Phượng”  tham dự vòng sơ loại Giải thưởng OSCAR lần thứ 92 - Anh 2

Ngày 23.7.2019 Bộ  đã có Quyết định số 2596/QĐ-BVHTTLD về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn phim tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng OSCAR nhiệm kỳ 2019- 2021.

Ngày 17.9.2019, Hội đồng tuyển chọn phim Việt Nam tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng OSCAR 2019 của Bộ VHTTDL đã họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng đã thảo luận dựa trên Điều lệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa kỳ, chấm điểm các phim và bỏ phiếu kín theo Quy chế tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng Oscar.  Bộ phim Hai Phượng của Công ty TNHH MTV Cung cấp tài năng Việt  đã đạt điểm quy định để đại diện Việt Nam tham dự Vòng Sơ tuyển Giải thưởng Oscar lần thứ 92 dành cho “Phim truyện quốc tế”.

“Hai Phượng”  tham dự vòng sơ loại Giải thưởng OSCAR lần thứ 92 - Anh 3

Hai Phượng là một trong những phim tạo được kỳ tích doanh thu phim Việt. Sau 4 tuần công chiếu tại Việt Nam, Mỹ và Canada, bộ phim đã cán mốc doanh thu hơn 200 tỉ đồng dù bị giới hạn độ tuổi xem phim. Theo thông tin từ nhà sản xuất, trong ba ngày công chiếu đầu tiên phim thu về 50 tỉ đồng, sau hai tuần thì doanh thu là 100 tỉ đồng và đến hết tuần thứ ba, phim đạt được doanh thu hơn 160 tỉ đồng,  tính riêng tại thị trường trong nước.

Bộ phim có sự tham gia diễn chính của Ngô Thanh Vân cùng bé Mai Cát Vi, Thanh Hoa, Phan Thanh Nhiên… Phim kể về hành trình tìm con bị bắt cóc của Hai Phượng, với những cảnh hành động đã mắt cùng các hình ảnh bối cảnh phim thuần Việt, mang đậm dấu ấn con người, văn hóa Việt dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Việt kiều Lê Văn Kiệt và chuyên gia chỉ đạo hành động từ Hollywood.

BẢO ANH

Ý kiến bạn đọc