Lộ danh tính 5 cầu thủ trên 22 tuổi có cơ hội dự SEA Games 30

VHO- Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Park Hang-seo đã lên danh sách 5 cầu thủ trên 22 tuổi có thể được gọi bổ sung vào thành phần đội U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines vào cuối tháng 11 tới.

ĐT U22 Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30, giải đấu mà bóng đá Việt Nam chưa một lần có được tấm HCV. Do môn bóng đá nam SEA Games 30 cho phép mỗi đội tăng cường thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi nên HLV Park Hang-seo sẽ phải tìm ra 2 cái tên chất lượng để bổ sung cho ĐT U22 Việt Nam để chinh phục “giấc mơ vàng” tại kỳ đại hội khu vực.

Lộ danh tính 5 cầu thủ trên 22 tuổi có cơ hội dự SEA Games 30 - ảnh 1

Quế Ngọc Hải nhiều khả năng sẽ được tham dự SEA Games 30

Theo VFF, 5 cái tên được ông thầy người Hàn chọn là  Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn (HAGL) và Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội). Đây đều là những “trò cưng” của ông Park, là những trụ cột của ĐTQG có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đặc biệt rất đa năng, có thể xem là sự bổ sung lý tưởng để giúp đội U22 Việt Nam mạnh lên nhiều.

HLV Park Hang-seo từng nhấn mạnh rằng tiêu chí hàng đầu của cầu thủ được chọn là phải đa năng, bổ sung được vị trí yếu nhất mà hiện nay đội U22 Việt Nam đang gặp phải và đảm đảo được khả năng hồi phục nhanh khi thi đấu với mất độ dày đặc. Nếu nói tiêu chí này, 5 cái tên trên hoàn toàn đáp ứng được và sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội bóng của ông Park.

Lộ danh tính 5 cầu thủ trên 22 tuổi có cơ hội dự SEA Games 30 - ảnh 2

Quyết định chọn người sẽ do HLV Park Hang -seo

Nhìn vào danh sách này có thể thấy Quế Ngọc Hải là ứng cử viên sáng giá sẽ được ông Park chọn vì anh là trung vệ duy nhất. Cầu thủ của CLB Viettel có thể là sự lựa chọn thay thế Đình Trọng - người đang hồi phục chấn thương dây chằng nhưng chưa chắc thi đấu tại SEA Games 30. Ở tuyến giữa, Hùng Dũng cũng là sự bổ sung cần thiết, nhất là khi đội U22 Việt Nam chưa có một thủ lĩnh thực sự ở tuyến này. Trên hàng công, Văn Toàn với phong độ tốt ở giải quốc nội là sự lựa chọn phù hợp cho vị trí tiền đạo cánh. Trong khi đó, Văn Thanh và Trọng Hoàng đều là những cầu thủ đa năng, có thể đá được ở nhiều vị trí.

Dự kiến, sau hai trận đấu của ĐT Việt Nam với UAE và Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo sẽ chốt 2 cái tên cuối cùng. Đó chắc chắn sẽ là những người xứng đáng nhất, là những nhân tố giúp đội U22 Việt Nam có bộ khung vững chắc để đối đầu với lịch thi đấu dày đặc tại SEA Games 30.

LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc