Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội: Lại trông chờ vào những cơn mưa?

Thứ Hai 16/12/2019 | 12:07 GMT+7

VHO-  Liên tiếp trong nhiều ngày qua, chất lượng không khí ở Hà Nội và vùng lân cận luôn trong ngưỡng nguy hiểm cho sức khỏe con người

Chỉ số AQI ngày 14.12 tại Hà Nội vẫn ở mức xấu

 Gần chục ngày qua, chỉ số AQI tại nhiều điểm quan trắc chất lượng không khí trên Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP Hà Nội đều ở ngưỡng tím, ngưỡng cao nhất về sự ô nhiễm. Sáng 14.12, các chỉ số AQI tại các điểm đo Thành Công là 231; Tân Mai: (207); Kim Liên (208); Phạm Văn Đồng (239); Hàng Đậu (244); Điểm đo Đại sứ quán Mỹ (280)... Đặc biệt, ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí Airvisual sáng ngày 14.12 xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Theo đó, chỉ số AQI của Hà Nội được Airvisual cập nhật tới 9h sáng 14.12 ở mức nguy hại 359, vượt xa các thành phố xếp hạng sau đó như Ulaanbaatar (Mông Cổ) là 264, Dhaka (Bangladesh) là 264.

Đến 8 giờ sáng qua 15.12, theo Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP Hà Nội, chỉ số AQI tại Hà Nội đã không còn ở ngưỡng tím – ngưỡng nguy hại mà ở mức 115 - mức kém. Còn cùng thời gian, theo ứng dụng Visual chỉ số AQI ở mức 152. Chị Nguyễn Bích Liên (Đại Kim, Hoàng Mai) cho biết, do nhà ở xa cơ quan nên chị phải đi từ 6 rưỡi sáng. Ra đường xung quanh mù mịt một lớp mờ ảo, không rõ là sương hay bụi bẩn. Mặc dù đã đeo khẩu trang, nhưng chị vẫn thấy tức ngực, khó thở. Do trời mù mịt, không thể đeo kính, nên cảm nhận rõ nét nhất là mắt cay xè. “Khổ thân đứa con 3 tuổi của tôi, hơn tuần qua, ngồi sau xe máy, mặt mũi bịt kín mít, mà từ nhà đến lớp mẫu giáo đã thấy con mặt mũi bơ phờ, kêu khó thở tức ngực”, chị Liên nói.

Trong khi đó, mặc dù đã có cảnh báo từ các cơ quan chức năng về chất lượng không khí, sáng sớm nhiều người vẫn vào công viên, vườn hoa để… tập thể dục. Còn với những người dân Hà Nội khác, dù có cảnh báo, họ vẫn phải ra đường từ sáng đến tối để mưu sinh.

Theo các chuyên gia, tình trạng không khí Hà Nội bị ô nhiễm đã kéo dài trong gần chục ngày qua với mức độ ngày càng nghiêm trọng không còn là vấn đề mới mẻ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng mới chỉ đưa ra những khuyến cáo mà chưa có những biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế tác nhân gây ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông hay các công trình xây dựng cho thấy sự bất lực trong việc giải quyết tình hình. Theo TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch tại Việt Nam, trong những ngày qua, tình trạng ô nhiễm không khí liên tục gia tăng mà các cơ quan chức năng vẫn đang “án binh bất động”. Cũng như những lần trước, không khí tại Hà Nội ô nhiễm chỉ cải thiện và chấm dứt khi xuất hiện những cơn mưa rào. Điều này cho thấy việc giảm ô nhiễm không khí vẫn trông chờ vào… tự nhiên. Trong khi đó, những công trình xây dựng vẫn đang thải bụi, những chiếc xe vận chuyển vật liệu không được che đậy kỹ càng, những con đường đầy cát bụi… vẫn là cảnh thường thấy ở Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14 đến ngày 18.12, khu vực Bắc Bộ chủ yếu nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Khoảng ngày 19 và 20.12, có mưa và mưa rào, trời chuyển rét. Tương tự, thời tiết Hà Nội từ nay tới 18.12, trời chủ yếu nhiều mây, không mưa; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Khoảng ngày 19 và 20.12, khu vực Hà Nội có khả năng xảy ra mưa và mưa rào. Đến thời điểm này, có thể chất lượng không khí sẽ được cải thiện. Nghĩa là, việc cải thiện chất lượng không khí vẫn trông chờ vào những… cơn mưa. 

Q.XƯƠNG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top