Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình dự hiến máu nhân đạo Ngày Chủ nhật đỏ

Chủ Nhật 22/12/2019 | 13:55 GMT+7

VHO- Ngay từ sáng sớm ngày 22.12, dù trời mưa rét nhưng cũng không ngăn được cả nghìn sinh viên, cán bộ, nhân viên tới hiến máu nhân đạo Ngày Chủ nhật đỏ do Báo Tiền phong, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã tới dự và phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình ghi nhận biểu dương chương trình Ngày Chủ nhật đỏ; biểu dương các đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia vận động, tuyên truyền và hiến máu. Thời gian qua, hoạt động hiến máu nhân đạo đã phát triển với những con số ấn tượng với nhiều chiến dịch. Cùng với các hoạt động hiến máu khác như Lễ hội Xuân hồng, Hành trình đỏ, chương trình Ngày Chủ nhật đỏ đã thành sự kiện mang đậm ý nghĩa nhân văn, tô đậm triết lý sống nhân ái của người Việt nam. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát biểu tại chương trình

“Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, tham gia hiến máu tô thắm truyền thống thương người như thể thương thân của người Việt. Các đơn vị, ban ngành cần có thêm nhiều hoạt động chia sẻ khó khăn với người bệnh như tổ chức hiến máu và hoạt động hỗ trợ bệnh nhân như chương trình Ngày Chủ nhật đỏ”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Sự kiện diễn ra đúng ngày 22.12 – Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, có mặt từ sớm để tham gia hiến máu, thượng tá Nguyễn Viết Lân (Bộ Quốc phòng) cho biết, đây là lần thứ tư anh tham gia hiến máu. Lần đầu tiên anh tham gia từ thời sinh viên năm 1995. Và từ năm 2017 đến nay, biết đến ngày Chủ Nhật đỏ đầy ý nghĩa, anh đã tham gia hiến máu 3 năm liên tiếp. “Tôi cho rằng đây là ngày hội đầy ý nghĩa vì một giọt máu cho đi giúp một cuộc đời ở lại. Còn sức khỏe tôi sẽ còn tham gia hiến máu”, anh Lân chia sẻ. 

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, sau 11 lần tổ chức (2009 – 2019), Ngày Chủ Nhật đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc, ngày càng có sức ảnh hưởng sâu rộng tới cộng đồng. Sự kiện đã kêu gọi và nhận được sự quan tâm nhiều cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân thuộc nhiều độ tuổi, vùng miền, dân tộc, ngành nghề cùng tham gia hiến máu vì sự sống của người bệnh cần truyền máu. Năm 2009, xuất phát từ một điểm hiến máu tại Hà Nội với 96 đơn vị máu tiếp nhận được, đến năm 2019, chương trình hiến máu Ngày Chủ Nhật đỏ đã được tổ chức tại 33 tỉnh/thành phố trên cả nước với 70 điểm hiến máu và tiếp nhận được 49.733 đơn vị máu.

Sinh viên các trường có mặt từ sớm để hiến máu 

“Năm 2020, Ngày Chủ Nhật đỏ lần này nhận được sự quan tâm, vào cuộc của các Bộ, ban, ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của 40  tỉnh/thành phố, từ những tỉnh biên giới miền núi phía Bắc như Lai Châu, Cao Bằng cho đến các tỉnh cực nam của Tổ Quốc như Kiên Giang, Cà Mau. Nhiều đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và các cơ quan, doanh nghiệp cũng tích cực hưởng ứng Ngày Chủ Nhật đỏ...", Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền phong chia sẻ.

Nhiều hoa hậu, người mẫu tham gia chương trình 

Cùng tham gia chương trình còn có các Hoa hậu, người đẹp, ca sĩ, nghệ sĩ. Đặc biệt, trong không khí giá lạnh của mùa đông, NSƯT Xuân Bắc đã làm chương trình trở nên ấm áp sôi động qua phần giao lưu, tặng những món quà vui nhộn tới các bạn sinh viên.

QUỲNH HOA 

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top