Xé tranh của đại danh họa Picasso, thanh niên lĩnh án hình sự

VHO- The Guardian đưa tin, bức tranh sơn dầu “Bust of a Woman” (chân dung bán thân của một phụ nữ) của danh họa Picasso đã bị xé toạc khi phòng trưng bày Tate Modern (London, Anh) mở cửa cho công chúng vào xem triển lãm. Phát ngôn viên của Tate Modern thông tin, bức tranh 75 tuổi đã bị thanh niên tên Shakeel Ryan Massey (20 tuổi), đến từ phía tây bắc London, tấn công. Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó. Bức tranh trị giá 20 triệu bảng Anh.

Xé tranh của đại danh họa Picasso, thanh niên lĩnh án hình sự - Anh 1

 Bức “Bust of a Woman”

Nhà chức trách từ chối cho bảo lãnh Massey. Nghi phạm bị tạm giam cho đến khi dự phiên xét xử tại Tòa án Vương miện Nội bộ London vào ngày 31.12. Trong phiên xử đầu tiên này, thẩm phán Camberwell Green tuyên Massey có tội. “Bust of a Woman” đã được đưa khỏi phòng trưng bày để các chuyên gia đánh giá mức độ tổn hại, từ đó đưa ra phương án khắc phục. Tate Modern từ chối tiết lộ về tình trạng hiện tại của bức tranh. “Bust of a Woman” được vẽ tại Paris vào năm 1944.

NGUYỄN HƯNG

Ý kiến bạn đọc