Tạm dừng hội vật truyền thống thị xã Ba Đồn xuân Canh Tý

VHO - Ngày 1.2, thông tin với phóng viên Văn Hóa thường trú tại tỉnh Quảng Bình, ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết, Hội vật truyền thống lần thứ XXI năm 2020 của thị xã sẽ tạm dừng tổ chức vì lo ngại dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona.

Tạm dừng hội vật truyền thống thị xã Ba Đồn xuân Canh Tý - ảnh 1

Hội vật truyền thống thị xã Ba Đồn tạm dừng

Dự kiến, Hội vật truyền thống thị xã Ba Đồn năm 2020 sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ 30 ngày 3.2  (nhằm ngày 10 tháng Giêng). Tuy nhiên, nhằm phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn đã quyết định tạm dừng tổ chức Hội vật.

Hội vật truyền thống thị xã Ba Đồn được tổ chức vào ngày mồng 10 tháng Giêng hằng năm, là nét văn hóa ngày Xuân, thể hiện tinh thần thượng võ, đoàn kết của người dân Ba Đồn nhằm rèn luyện sức khỏe để phục vụ lao động sản xuất.

Cũng trong ngày 1.2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích. Theo đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới, công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc trên địa bàn quản lý.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc