Cựu chủ tịch đội bóng nước Pháp qua đời vì nhiễm Covid-19

VHO- Đội bóng hàng đầu của Pháp - Olympic Marseille vừa thông báo, ông Pape Diouf - chủ tịch CLB giai đoạn 2005 - 2009 đã qua đời ở tuổi 68 do nhiễm Covid-19.

Trang chủ CLB Marseille vừa thông báo: “Olympic Marseille đau buồn khi biết tin Pape Diouf qua đời. Ông sẽ luôn ở trong trái tim người Marseille mãi mãi với tư cách một trong những kiến trúc sư trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng. Chúng tôi gửi lời chia buồn đến gia đình Diouf cùng tất cả những người yêu mến ông”. Bên cạnh đó, thông tin ông Pape Diouf qua đời cũng được đăng tải trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Pháp.

Cựu chủ tịch đội bóng nước Pháp qua đời vì nhiễm Covid-19 - ảnh 1

Ông Pape Diouf qua đời ở tuổi 68 vì nhiễm Covid-19

Báo chí Pháp tiết lộ, ông Pape Diouf đã nhập viện vào thứ Bảy tuần trước ở quê nhà Senegal, sau khi tình trạng sức khỏe không tốt và phải thở bằng máy, bệnh tình của ông trở nên nghiêm trọng hơn do biến chứng của Covid-19. Người thân của ông Pape Diouf đã hy vọng chuyển ông đến Pháp để được chăm sóc y tế thêm, nhưng ông đã qua đời trước khi rời khỏi Dakar. 

Như vậy sau Sau Lorenzo Sanz của Real Madrid, ông Pape Diouf là cựu chủ tịch của một đội bóng châu Âu thứ hai qua đời do nhiễm Covid-19.

Ông Diouf từng là chủ tịch của Marseille từ năm 2005 đến 2009 và giúp CLB gặt hái được nhiều thành công trong giai đoạn này. Doanh nhân này từng là một nhà báo viết về thể thao, trong đó có bóng đá. Ngoài ra, ông cũng từng làm đại diện cho các cầu thủ nổi tiếng của Pháp như: Marcel Desailly, William Gallas, Samir Nasri hay Didier Drogba…

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc