“Bắt nóng” đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy qua biên giới

VHO-Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh vừa tiến hành khống chế, bắt quả tang một đối tượng mang tên người Lào đang vận chuyển 60.000 viên ma túy qua khu vực biên giới Hà Tĩnh.

“Bắt nóng” đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy qua biên giới - Anh 1

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án HT320.2, vào lúc 2h15 ngày 15.4 tại km 61, quốc lộ 8A, thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 - huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh đã khống chế, bắt quả tang đối tượng Kha Văn Mun (sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, tên Lào thường gọi là Bún In Tha La) đang mang một ba lô màu tím đen bên trong chứa 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Đối tượng có quê quán tại xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, trú tại bản Phôn Thong, huyện Khăm Cợt, tỉnh BôlyKhămxay (Lào).

Bước đầu đối tượng Kha Văn Mun khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người ở Việt Nam để lấy tiền công.

Trước đó, vào chiều 14.3, trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), lực lượng công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô bán tải mang BKS 34C - 064.53 do Vàng A Thênh (SN 1996) và Hồ A Mạnh (SN 2000), cùng trú tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam, phát hiện trên xe có 15 bao tải chứa 310 gói tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng 307kg cùng 30 triệu đồng tiền mặt.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận đó là ma túy dạng đá, được thuê vận chuyển từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đang vận chuyển đi TP.HCM tiêu thụ với tiền công là 300 triệu đồng.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

THÂN BA

Ý kiến bạn đọc