Hà Nội: Phố Tạ Hiện đông dần trở lại

VHO- Ít ngày trở lại đây, sau khi lệnh giãn cách xã hội kết thúc, một số hàng quán trên phố Tạ Hiện được mở cửa buôn bán trở lại. Các hàng quán bắt đầu đông, tuy chưa đông đúc bằng trước khi có ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hà Nội: Phố Tạ Hiện đông dần trở lại - Anh 1

Hà Nội: Phố Tạ Hiện đông dần trở lại - Anh 2

Các hàng quán trên phố Tạ Hiện dần đông đúc trở lại sau thời gian im ắng do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hà Nội: Phố Tạ Hiện đông dần trở lại - Anh 3

Hà Nội: Phố Tạ Hiện đông dần trở lại - Anh 4

Hà Nội: Phố Tạ Hiện đông dần trở lại - Anh 5

 Tuy nhiên, điểm khác biệt rõ ràng so với thời gian trước đây ở Tạ Hiện, mặc dù hàng quán đã bắt đầu mở lại, khách hàng cũng bắt đầu đến ăn uống nhưng vẫn không quá đông, trái ngược hoàn toàn với một Tạ Hiện nhộn nhịp, chen chúc của trước đây

Hà Nội: Phố Tạ Hiện đông dần trở lại - Anh 6

Hà Nội: Phố Tạ Hiện đông dần trở lại - Anh 7

Mặc dù là ngày cuối tuần nhưng lượng khách đến Tạ Hiện cũng không quá đông. Ở một số hàng quán, khách ngồi theo từng bàn khá nhộn nhịp nhưng vẫn còn nhiều bàn ghế trống

Hà Nội: Phố Tạ Hiện đông dần trở lại - Anh 8

Hà Nội: Phố Tạ Hiện đông dần trở lại - Anh 9

Hà Nội: Phố Tạ Hiện đông dần trở lại - Anh 10

Mỗi bàn từ 4-6 người, khoảng cách san sát nhau và cũng không hề có tấm chắn. Rõ ràng tâm lý chủ quan đã xuất hiện ở một số bộ phận người dân sau một thời gian ngắn nới lỏng giãn cách xã hội

Hà Nội: Phố Tạ Hiện đông dần trở lại - Anh 11

Hà Nội: Phố Tạ Hiện đông dần trở lại - Anh 12

Hà Nội: Phố Tạ Hiện đông dần trở lại - Anh 13

Vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, lơ là khi không thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Mặc dù thời gian này lệnh giãn cách xã hội đã được nới lỏng, tuy nhiên việc phòng chống dịch bệnh vẫn cần được tuân thủ để ngăn ngừa dịch bệnh một cách hiệu quả. Chính vì vậy mỗi người dân hãy thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống lây lan dịch Covid-19

 

ĐỨC ANH

Ý kiến bạn đọc