Cục Di sản Văn hóa cảnh báo tình trạng mạo danh

VHO- Ngày 5.6, Cục Di sản Văn hóa, Bộ VHTTDL đã ban hành công văn số 357/DSVH-BT do Cục trưởng Lê Thị Thu Hiền ký gửi các Bảo tàng, Ban quản lý, Trung tâm Bảo tồn di tích để cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan Nhà nước.

Cục Di sản Văn hóa cảnh báo tình trạng mạo danh - Anh 1

Cục Di sản Văn hóa gửi công văn đề nghị các bảo tàng, ban quản lý, Trung tâm Bảo tồn di tích cảnh giác với những thủ đoạn mạo danh đến làm việc không chính thức hoặc đề nghị giao dịch mua bán  (ảnh minh họa)

Cụ thể, Cục Di sản Văn hóa nêu rõ, thời gian gần đây Cục có nhận được  phản ánh liên quan đến việc một số cá nhân liên hệ với các Bảo tàng, Ban quản lý, Trung tâm Bảo tồn di tích mạo danh là chuyên viên của Cục Di sản Văn hóa để đề nghị mua sách, tài liệu.

Về vấn đề này, Cục Di sản Văn hóa khẳng định không có chủ trương bán hoặc ủy quyền  bán sách, tài liệu.

Tại công văn, Cục đề nghị các bảo tàng, ban quản lý, Trung tâm Bảo tồn di tích nâng cao tinh thần cảnh giác đối với những thủ đoạn mạo danh cơ quan nhà nước đến làm việc không chính thức hoặc đề nghị giao dịch mua bán.

HOÀNG VY

Ý kiến bạn đọc